Khởi nghiệp, lập nghiệp

Hợp tác xã thanh niên “trăm triệu”

08:46 - 15/07/2015      1292
“Ở lại nông thôn, thanh niên cũng có thể làm giàu”, đó là câu nói của chủ nhân duy nhất giải thưởng Lương Định Của năm 2015 ở Bắc Giang. Anh là Phạm Văn Thưởng, sinh năm 1987, Chủ nhiệm HTX Hoàng Lan (Ngọc Châu, Tân Yên, Bắc Giang).

Mới nhất

Tập huấn chuyển giao KHKT cho 55 ĐVTN tại xã Xuân Hải (Ninh Thuận)

Web.ĐTN: Sáng ngày 7/7, tại xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, Trung tâm Hỗ trợ phát triển Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn phối hợp với tỉnh Đoàn Ninh Thuận tổ chức lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho Thanh niên nông thôn.

Người thanh niên dân tộc Nùng dám nghĩ, dám làm

Là một trong hai thanh niên được trao giải thưởng Lương Đình Của năm 2014 của tỉnh Bắc Kạn, anh Lộc Văn Huyến (ảnh), sinh năm 1986, dân tộc Nùng, ở thôn Bản Cuôn, xã Côn Minh, huyện Na Rỳ, là tấm gương điển hình về thanh niên làm kinh tế giỏi.

Bùi Thế Quang - tỷ phú trẻ làm giàu từ mảnh đất quê hương

Web.ĐTN: Tốt nghiệp trung học phổ thông, chàng trai trẻ Bùi Thế Quang (Xã Đông Ngũ - Huyện Tiên Yên) quyết định tự vay vốn ngân hàng đầu tư vào chăn nuôi tôm làm hành trang bước vào đời, lập thân, lập nghiệp, nhờ sự nỗ lực bản thân, anh đã trở thành một trong những tấm gương thanh niên làm kinh tế giỏi tiêu biểu ở huyện miền núi Tiên Yên.

Tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT cho ĐVTN nông thôn Lào Cai

Web.ĐTN: Sáng ngày 16/6, Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn phối hợp với Tỉnh đoàn Lào Cai tổ chức lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT cho thanh niên nông thôn tại xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn.

9X làm giàu từ thùng xốp trồng rau

Từ những thùng xốp ban đầu, sau 3 năm, Phong cùng cộng sự đã phát triển mô hình trồng rau trên sân thượng với doanh thu cả trăm triệu mỗi tháng.