Xây dựng Đoàn

Đào tạo đặc biệt cho bác sỹ trẻ tình nguyện công tác vùng khó khăn

22:11 - 17/12/2015      1507
Chiều 17/12, Bộ Y tế và Trường Đại học Y Hà Nội và đã tổ chức lễ khai giảng lớp chuyên khoa I (khóa II) thuộc dự án “Thí điểm bác sỹ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn” với 8 bác sỹ trẻ được lựa chọn từ hồ sơ đăng ký.

Mới nhất

Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng bảo đảm hậu cần

Quán triệt thực hiện phương châm “Một tập trung”, “Ba khâu đột phá” và “Bốn tốt” gắn với đẩy mạnh thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng và các phong trào thi đua, cuộc vận động của các cấp, các ngành, nhất là Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, năm 2015, công tác hậu cần đã được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị toàn quân quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, tổ chức thực hiện chặt chẽ, đạt kết quả toàn diện.

Học sinh phổ thông tìm hiểu về Cộng đồng ASEAN

Ngày 12/11, tại TP. Đà Nẵng, Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ TT&TT, Đài truyền hình Việt Nam cùng các ban ngành liên quan tổ chức cuộc thi tìm hiểu về ASEAN và Cộng đồng ASEAN cho học sinh trung học.

TP.HCM: 40 cặp đôi khuyết tật tham gia đám cưới tập thể

Tại buổi họp báo sáng 12-10, Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp TP.HCM cho biết sẽ có 40 cặp đôi khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tham gia đám cưới tập thể.

Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Việt Nam cao gấp 3 lần mức chung

Trong 9 tháng năm nay, tỷ lệ thất nghiệp của lao động vẫn duy trì ở mức trên 2% nhưng tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên cao gấp 3 lần so với tỷ lệ thất nghiệp chung.

Truyền thông về dân số cần hướng tới cả đối tượng vị thành niên

Ngày 9/9, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Tổng cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm về truyền thông dân số, kế hoạch hóa gia đình cho cán bộ truyền thông cấp tỉnh" với sự tham dự của gần 100 cán bộ làm công tác dân số đến từ các tỉnh, thành phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào).