Trung ương Đoàn trao tặng Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" cho đồng chí Hà Ban

15:57 24/03/2021     3350

Công tác giáo dục   ĐTN: Chiều 24/3, nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" cho đồng chí Hà Ban - Ủy viên T.Ư Đảng khóa XI, XII, Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Phó trưởng Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ T.Ư.

Theo Quyết định số 177 ngày 23/3/2021, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đã quyết định tặng Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" - phần thưởng cao quý nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho đồng chí Hà Ban - Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, khóa XII, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương để ghi nhận sự đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam.

 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" cho đồng chí Hà Ban - Ủy viên T.Ư Đảng khóa XI, XII, Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Phó trưởng Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ T.Ư

 

Phát biểu tại buổi trao tặng, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" như là một lời tri ân của tổ chức Đoàn, của cơ quan Trung ương Đoàn dành cho đồng chí Hà Ban. Tuy không trực tiếp làm công tác Đoàn, nhưng ở các vị trí công tác khác nhau, đồng chí Hà Ban luôn dành sự quan tâm đối với công tác thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, đặc biệt là quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ của Đoàn, của Đảng. 

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn nhấn mạnh, đặc biệt, trong khoảng thời gian gần 5 năm được phân công trực tiếp chỉ đạo công tác cán bộ, công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đoàn ở Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng chí Hà Ban luôn dành tình cảm, sự quan tâm rất cụ thể, ân cần, định hướng gợi mở những công việc cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và cơ quan Trung ương Đoàn.

Xúc động được trao tặng kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" vào đúng dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn, đồng chí Hà Ban nói rằng, đây là phần thưởng cao quý và là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất cuộc đời của mình. 

 

 

Chia sẻ với các bạn ĐTVN của 2 cơ quan Ban Tổ chức Trung ương và Trung ương Đoàn, đồng chí Hà Ban cho biết: "Tôi cũng trưởng thành khá sớm, 30 tuổi đã là Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum). Lúc đó là giai đoạn tăng cường, mà bây giờ chúng ta gọi là luân chuyển cán bộ, từ lãnh đạo cấp tỉnh đưa về làm chi ủy viên của một chi bộ xã sát biên giới. Nhưng đấy là quãng đời đẹp nhất, bởi cũng là thanh niên giống như các bạn ngồi đây". 

Đồng chí Phó Trưởng Ban tổ chức Trung ương cũng gửi lời chúc mừng nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và chúc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ngày càng phát triển hơn nữa./.
 

Kiều Anh