Trao giải Cuộc thi viết 'Tuổi trẻ của bạn và Đoàn'

08:20 21/04/2021     1781

Công tác giáo dục   ĐTN: Ngày 21/4, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong tổ chức trao giải Cuộc thi viết “Tuổi trẻ của bạn và Đoàn”. Cuộc thi chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2021).

Dự chương trình có ông Hà Quang Dự - nguyên Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn, ông Vũ Trọng Kim - nguyên Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn; nhà báo Lê Minh Toản - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong. Cùng các tác giả đoạt giải cuộc thi viết “Tuổi trẻ của bạn và Đoàn” và đoàn viên thanh niên.

 

Ông Hà Quang Dự - nguyên ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn và nhà báo Lê Minh Toản - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong trao giải A cho tác giả Cao Thị Ánh Tuyết (Hoàng Mai, Hà Nội).

 

Sau gần 2 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận hơn 1.200 bài dự thi của các tác giả trong và ngoài nước. Trong 30 bài viết được lựa chọn vào vòng chung khảo, Hội đồng chung khảo lựa chọn 11 bài viết có chất lượng tốt nhất để trao giải.

Phát biểu tại chương trình, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Lê Minh Toản cho biết, trong dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), cuộc thi viết “Tuổi trẻ của bạn và Đoàn” nhằm truyền cảm hứng tới các bạn trẻ về hành trình lịch sử vẻ vang, tinh thần và lý tưởng của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong suốt chặng đường 90 năm. Cuộc thi cũng là cơ hội để mọi người chia sẻ suy nghĩ, tình cảm qua những kỷ niệm sâu sắc về Đoàn.

 

Nhà báo Lê Minh Toản - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong kiêm Tổng Thư ký Tòa soạn Báo Tiền Phong phát biểu tại lễ trao giải

 

Cảm nhận của Hội đồng sơ khảo và chung khảo cuộc thi là được sống lại cùng những cảm xúc rất đỗi trong trẻo, đầy lửa nhiệt tình và thấm đẫm “chất Đoàn” trên các bài viết.

 

Ông Vũ Trọng Kim - nguyên Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam và nhà báo Phạm Đình Thắng - Thư ký chi Hội Nhà báo Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Kinh tế kiêm phụ trách Ban đại diện Tây Nguyên trao giải B cho tác giả Phạm Gia Khánh (báo An Giang) và tác giả Lưu Trinh (báo Tiền Phong).

 

Nhiều tác phẩm công phu từ hình ảnh đến cấu tứ bài viết. Nhiều tác giả cao tuổi (sinh năm 1937) và cũng có thí sinh, sinh sau năm 2000. Dẫu có độ chênh về tuổi tác nhưng một mẫu số chung trong tất cả các bài viết là nhiệt huyết luôn rực cháy của tuổi trẻ. Đó còn là sự đam mê, khát khao được sống và cống hiến cho cộng đồng, là sự xả thân tình nguyện, dâng hiến với thông điệp: "Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay".

Các thành viên Ban giám khảo hai vòng rất ấn tượng với hành trình công tác Đoàn xuyên biên giới của một đoàn viên. Những kí ức, tình cảm cùng các cung bậc cảm xúc của một thanh niên từ Đà Bắc, Hoà Bình đến xứ Bạch Dương tuyết trắng. Nước Nga, Liên Xô cũ, quê hương của Lê-nin như quyện hòa tinh thần của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên cộng sản Lê-nin (Komsomol).

 

Tác giả Cao Thị Ánh Tuyết đoạt giải A, đã chia sẻ kỷ niệm với những trải nghiệm, trưởng thành khi tham gia các hoạt động, phong trào của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở trong nước, cũng như ở LB Nga. Cô cũng chia sẻ cảm xúc khi gửi tới 6 bài dự thi, gồm: Hồi Ký Đà Bắc, Mùa Xanh nước Nga, Ký ức xứ Bạch dương, 20 năm một chặng đường, Hội tụ và lan toả, Người truyền lửa.

 

Những ghi chép, kí sự ghi lại một cách chân thực, xúc động tâm sự của những thủ lĩnh Đoàn qua các thời kì. Họ lan tỏa, truyền cảm hứng cho lớp lớp thanh niên. Đó là hồi ức của “cha đẻ” năm Thanh niên Vũ Trọng Kim và tâm tư, nỗi niềm của nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Hà Quang Dự.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 5 giải Khuyến khích cho các tác giả đoạt giải. Giải A thuộc về tác giả Cao Thị Ánh Tuyết (quận Hoàng Mai, Hà Nội) với cụm bài: Hồi ký Đà Bắc; Mùa xanh nước Nga; Ký ức xứ Bạch dương; 20 năm một chặng đường; Hội tụ và lan tỏa; Người truyền lửa.

 

Tác giả Phạm Gia Khánh hiện công tác tại Báo An Giang, đoạt giải B. Cô cho biết rất ấn tượng khi ra Hà Nội để tham dự lễ trao giải và được nghe những chia sẻ của các tác giả, đại biểu khách mời. Cô cũng chia sẻ về quá trình và cảm xúc viết bài "Tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại" và "Những mảnh ghép Đoàn trong tôi"; cũng như thuận lợi và khó khăn khi vừa làm công tác chuyên môn gắn với nghề báo vừa làm công tác Đoàn.

Đồng chí Nguyễn Thái An - Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn và nhà báo Trần Công Hùng - Giám đốc Khối Truyền thông Điện tử trao giải C cho các tác giải đoạt giải gồm ông Đinh Đăng Minh và sinh viên Nguyễn Minh Hiếu.

 

 

Bảo Anh