Tiếp bước cha anh, tuổi trẻ Yên Bái giữ vững tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo

15:57 22/03/2021     534

Công tác giáo dục   ĐTN: Phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, tuổi trẻ Yên Bái hôm nay đã tiếp bước cha anh, giữ vững tinh thần xung kích, tình nguyện, không ngừng nỗ lực, rèn luyện, sáng tạo trên các lĩnh vực học tập, lao động, để lại dấu ấn tốt đẹp bằng những công trình thanh niên mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, tạo sức lan toả mạnh mẽ.

Sáng 21/3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021).

 

Đ/c Phạm Thị Thanh Trà - Uỷ viên BCH TW Đảng, Phó Trưởng Ban tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

Phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, tuổi trẻ Yên Bái hôm nay đã tiếp bước cha anh, giữ vững tinh thần xung kích, tình nguyện, không ngừng nỗ lực, rèn luyện, sáng tạo trên các lĩnh vực học tập, lao động, để lại dấu ấn tốt đẹp bằng những công trình thanh niên mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, tạo sức lan toả mạnh mẽ, thu hút không chỉ thanh niên mà cả bà con nhân dân cùng tham gia vào các hoạt động. Mỗi năm đã có hàng nghìn công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, mang lại giá trị kinh tế và tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Điển hình như công trình đường đến trung tâm xã Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu; công trình khai hoang 10,5 ha ruộng nước tại Cánh đồng Nậm Tộc, xã Túc Đán; công trình làm 2,4 km đường giao thông từ thôn Tạng An, xã Mường Lai huyện Lục Yên đi Ngòi Lắc, xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang; Riêng trong năm 2020, thông qua phong trào “Thanh niên tình nguyện”, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức thực hiện 2.350 công trình, phần việc thanh niên các cấp; bê tông hóa 177 km đường giao thông nông thôn; hoàn thành trên 80 km công trình thắp sáng đường quê; xây dựng, sửa chữa hàng trăm ngôi nhà cho các gia đình cho hoàn cảnh khó khăn...

Đặc biệt năm 2020 vừa qua, công trình “Con đường em đến trường” - 1 trong 9 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2020 được Trung ương Đoàn tuyên dương, với 123 km đường bê tông được hoàn thành tại các thôn bản vùng sâu, vùng xa trên toàn tỉnh, đã có ý nghĩa to lớn giúp các em thiếu nhi an tâm hơn trên con đường đến trường và đến gần hơn với “cái chữ”.

Không chỉ xung kích, tình nguyện trong các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, tuổi trẻ Yên Bái còn thể hiện sự sáng tạo, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Từ khu vực đô thị cho đến vùng cao,vùng sâu, vẫn luôn có những tấm gương tiêu biểu nỗ lực vượt khó đi lên. Được sự hỗ trợ của tổ chức Đoàn các cấp, thông qua các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, và vốn vay Ngân hàng chính sách, đến nay đã có trên 1.100 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ với nhiều mô hình cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, góp phần tích cực vào việc tham gia xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế trên toàn tỉnh.

Phát biểu tại lễ gặp mặt, đồn chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Bí thư Tỉnh đoàn đã thay mặt tuổi trẻ Yên Bái đã ôn lại truyền thống 90 năm của Đoàn, báo cáo những kết quả mà tuổi trẻ Yên Bái đã đạt được và bày tỏ lòng biết ơn ân sâu sắc và mong tiếp tục nhận được sự chăm lo, quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự tạo điều kiện và phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, và của các cán bộ Đoàn qua các thời kỳ.

Trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin. Chủ động triển khai các phong trào hoạt động, tạo môi trường để thu hút, tập hợp thanh niên tham gia vào các hoạt động của Đoàn, đặc biệt là các phong trào hành động cách mạng, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp hướng tới xây dựng Yên Bái theo hướng phát triển xanh, hài hoà, bản sắc và hạnh phúc, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm tin của Đảng và Bác Hồ kính yêu.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những nỗ lực, cố gắng, tâm huyết, cống hiến và thành tích xuất sắc mà các cấp bộ Đoàn, cũng như các cán bộ, đoàn viên, thanh, thiếu niên tỉnh nhà đã đạt được trong suốt chặng đường 90 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành đã qua. Đồng chí đề nghị tổ chức Đoàn các cấp và tuổi trẻ toàn tỉnh phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, tinh thần xung kích, tình nguyện của thế hệ trẻ, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện; tổ chức nghiên cứu, học tập và quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh cho đoàn viên, thanh niên. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, triển khai Nghị quyết Đại hội thông qua các phong trào của đoàn thanh niên. Các cấp bộ đoàn, hội, đội trong tỉnh phải thực sự đổi mới trong công tác vận động, tập hợp, đoàn kết, định hướng cho thế hệ trẻ tỉnh nhà, nhất là phương thức tổ chức các phong trào, nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của thanh niên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, tạo ra các phong trào, các hoạt động mạnh mẽ, liên tục, cổ vũ, động viên, khuyến khích, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh, thiếu niên tham gia học tập, lao động, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị./.

 

Thu Hiền - Phương Tuyến, TĐ Yên Bái