Quảng Ngãi: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

16:06 22/03/2021     453

Công tác giáo dục   ĐTN: Tối 20/3, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).

 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Bùi Thị Quỳnh Vân trao bằng khen UBND tỉnh Quảng Ngãi cho cán bộ, ĐVTN xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào TTN

 

Tại buổi lễ, Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn Cao Lê Tùng Nghĩa cho biết: Kế thừa những truyền thống vẻ vang của các thế hệ ĐVTN, tuổi trẻ Quảng Ngãi đã cụ thể hóa các phong trào, chương trình, hoạt động góp phần chăm lo, bồi dưỡng, tạo môi trường để ĐVTN cống hiến và trưởng thành. Nhiều phong trào, công trình, phần việc do tuổi trẻ đảm nhiệm đã và đang góp sức xây dựng tỉnh ngày càng phát triển. Nổi bật là phong trào “Xung kích phát triển kiinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, chương trình điện thắp sáng đường quê. Từ những việc làm thiết thực đó, tuổi trẻ Quảng Ngãi đã nhận được sự đánh giá cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi. Màu áo thanh niên đã càng trở nên quen thuộc trong trái tim mỗi người dân Quảng Ngãi, là biểu tượng của sức trẻ, tinh thần tình nguyện và nỗ lực cống hiến của ĐVTN.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân ghi nhận, biểu dương những kết quả của tuổi trẻ toàn tỉnh đã đạt được trong thời gian gần đây. Đồng thời lưu ý, các cấp bộ Đoàn cần đặc biệt quan tâm và tập trung nâng cao, đa dạng hóa các hình thức và nội dung trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa truyền thống của Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh trong thanh thiếu nhi, góp phần tích cực đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực làm nhiệm vụ xung kích, sáng tạo, kế tục sự nghiệp sự nghiệp vẻ vang của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân yêu cầu, các cấp bộ đoàn cần xác định rõ nội dung trọng tâm và mũi đột phá trong chỉ đạo thực hiện các chương trình hành động. Các nội dung hoạt động cần gắn chặt với nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy và định hướng của Đoàn cấp trên, nhất là nhiệm vụ phát triển KT- XH, xây dựng nông thôn mới;… Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng tổ chức và phương thức hoạt động của Đoàn. Ra sức xây dựng tổ chức Đoàn và các tổ chức của thanh niên vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và hành động, đủ sức đảm nhận vai trò nòng cốt trong phong trào thanh niên, tập hợp thanh niên bằng những hình thức phong phú, đa dạng.

 

Anh Cao Lê Tùng Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Quảng Ngãi (bìa trái) và anh Nguyễn Tường Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn (bìa phải) trao giấy chứng nhận Chi đoàn mạnh và Bí thư chi đoàn tiêu biểu toàn quốc

 

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để tổ chức Đoàn chủ động phối hợp với các ngành chức năng; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và phát triển tài năng trẻ, phát huy vai trò thanh niên tham gia đảm nhận các chương trình phát triển của địa phương.

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao tặng 7 nhà nhân ái với tổng số tiền 500 triệu đồng cho 7 hộ gia đình ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn. Nhóm những người bạn Quảng Ngãi tại TP. Hồ Chí Minh trao tặng học bổng trị giá 500 triệu đồng để chia sẻ, đồng hành cùng các em học sinh, sinh viên khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, Ban Bí thư Trung ương đoàn đã khen thưởng cho 1 tập thể và 4 cá nhân được công nhận là Chi đoàn mạnh và Bí thư Chi đoàn tiêu biểu toàn quốc năm 2021; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 29 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2016- 2021; Tỉnh đoàn tuyên dương và trao chứng nhận cho 90 cán bộ đoàn tiêu biểu.

 

Dương Thành Tuyên