An Giang: Tuyên dương 47 đảng viên trẻ, thanh niên điển hình tiên tiến

10:56 20/05/2020     865

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Sáng 19/5, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn An Giang tổ chức Lễ tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2020; Thanh niên tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2018 - 2020.

Tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2020

 

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) là dịp quan trọng để mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên một lần nữa tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng, tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác Hồ; nghiên cứu, học tập những lời dạy của Bác để lại cho thế hệ trẻ hôm nay; để được tiếp thêm sức mạnh, ý chí, nghị lực, vững vàng hơn trong lao động, học tập, sản xuất và chiến đấu bảo vệ và xây dựng Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Trong khuôn khổ Lễ tuyên dương, các đại biểu được tuyên dương và đoàn viên thanh niên đã được xem Phóng sự kết quả 04 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong tuổi trẻ An Giang, giai đoạn 2016 - 2020; Gương đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2020 và Thanh niên tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2018 - 2020.

Qua quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tỉnh đến các Đoàn cơ sở, đã gặt hái được những kết quả tích cực, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương điển hình tiêu biểu có sức thuyết phục và đạt được hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng. Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn vinh danh và tuyên dương 24 đoàn viên là Đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2020 và 23 gương Thanh niên tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2018 - 2020.

Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng nó là món quà khích lệ tinh thần để tuổi trẻ An Giang sống hoài bão, khát vọng, không ngại khó khăn, gian khổ, phấn đấu trở thành những tấm gương sáng có những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội, xây dựng quê hương Bác Tôn ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đây là 47 đảng viên trẻ, thanh niên điển hình tiên tiến xung kích đi đầu, nêu cao tinh thần tình nguyện, không ngừng học tập, rèn luyện, góp phần thể hiện vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ, khẳng định vị trí của “Thanh niên thời đại Hồ Chí Minh” trong cộng đồng xã hội, phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa, ra sức cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn An Giang tổ chức sinh hoạt chính trị, gắn với Chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2020 dành cho cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên.

 

Sinh hoạt chính trị, gắn với Chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2020 dành cho cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên.

 

Tại buổi sinh hoạt, Thạc sĩ Nguyễn Xuân Mỹ - Phó Trưởng Khoa Lý luận cơ bản, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đã triển khai những nội dung trọng tâm trong 02 Chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2020: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên” dành cho cán bộ Đoàn; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tu dưỡng đạo đức suốt đời” dành cho đoàn viên thanh niên; Cuộc đời, thân thế, sự nghiệp cách mạng và tấm gương đạo đức, phong cách sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Qua buổi sinh hoạt, đã giúp nâng cao nhận thức cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên trong xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; tu dưỡng đạo đức suốt đời theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Mỗi cán bộ Đoàn phải tích cực, chủ động, sáng tạo tham gia xây dựng Đoàn vững mạnh; tích cực nghiên cứu, đề xuất giải pháp đổi mới nội dung, phương thức để tập hợp, đoàn kết thanh niên; cần xây dựng phương pháp làm việc dân chủ, khoa học, sáng tạo, gương mẫu, tận tụy, gần gũi, gắn bó mật thiết với thanh niên.

Mỗi đoàn viên thanh niên phải tu dưỡng đạo đức thường xuyên, liên tục, lâu dài, suốt cả cuộc đời; việc tu dưỡng phải trên tinh thần tự giác, tự nguyện, dựa vào lương tâm của mỗi người; tu dưỡng đạo đức phải được thực hiện thông qua các hoạt động thực tiễn của mỗi người; ra sức tu dưỡng, rèn luyện “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”, trong đó “Tâm trong” được xác định là căn bản trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của đoàn viên, thanh niên./.

 

Thanh Tiền, Gia Đạt