Nhiều hoạt động ý nghĩa của đoàn đại biểu thanh niên tiên tiến trên quê hương Hà Tĩnh

10:10 01/06/2020     3449

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Trong khuôn khổ chương trình Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VI, năm 2020, ngày 30/5, đoàn đại biểu đã làm lễ dâng hương các địa chỉ đỏ và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, sáng ngày 30/5 sau khi làm làm lễ Báo công dâng Bác tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, đoàn đại biểu do đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh niên xung phong Trung ương Đoàn làm trưởng đoàn đã tới dâng hương hoa tại Khu Di tích TNXP Ngã ba Đồng Lộc. Đi cùng đoàn có đồng chí đồng chí Lê Thành Đông, Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh.

 

Đoàn dâng hương tại Khu di tích TNXP

 

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, đoàn kính cẩn dâng nén hương thơm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các bậc cha, anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời thể hiện quyết tâm cống hiến sức trẻ, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

 

Tặng quà cho các cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn

 

Đoàn cũng đã tới dâng hoa, dâng hương tại Khu mộ cố Tổng Bí thư Trần Phú tại xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ. Đứng trước phần mộ đồng chí, đoàn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao, đóng góp to lớn của đồn chí Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng.

Cũng trong dip này, đoàn đã tới thăm hỏi và tặng quà cựu TNXP Nguyễn Thị Bình (Thôn Trung Trinh, xã Việt Tiến, Thạch Hà).và cựu TNXP Phan Thị Bé (xã Lâm Trung Thủy, Đức Thọ).

 

Đồng thời trao tặng công trình thanh niên “Khu vui chơi thiếu nhi” cho thôn Long Minh, xã Việt Tiến, Thạch Hà.

 

Trong chiều ngày 30/5, đoàn đại biểu tiếp tục tham dự diễn đàn “Lý tưởng cách mạng thanh niên trong giai đoạn hiện nay” được tổ chức tại khu tưởng niệm Lý Tự Trọng (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

Tại diễn đàn, các đại biểu thanh niên ưu tú tham dự để cùng nhau trao đổi, tập trung thảo luận một số vấn đề liên quan đến đạo đức lối sống của thanh niên hiện nay. Đề xuất tham mưu các giải pháp cho tổ chức Đoàn, Hội trong việc tham gia xây dựng, củng cố niềm tin, bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Từ những thực tiễn đưa ra giải pháp, việc làm cụ thể thúc đẩy đoàn viên, thanh niên tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kiến nghị với Đảng và Nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thanh niên.

Bàn về tầm quan trọng của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên, đại biểu Triệu Trí Lộc cho rằng đây là nhiệm vụ cần thiết và quan trọng, bởi vậy thời gian qua đã được các cấp các ngành và cả xã hội quan tâm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, song cũng thừa nhận với đặc thù tâm lý lứa tuổi, thanh niên còn thiếu bản lĩnh, thiếu kinh nghiệm trong cuộc sống, sự phát triển cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 khiến cho thanh niên vừa trở thành nạn nhân, trở thành đối tượng, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên.

“Vậy nên, các cấn bộ Đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục bản lĩnh chính trị cho đoàn viên thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, các ngày lễ lớn. Tập trung nêu gương, tuyên dương các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt…”, đại biểu Lộc tham luận.

Cũng tại diễn đàn, đại biểu Nguyễn Nhã Phi nêu, mặt trái của kinh tế, thị trường, những thách thức của hội nhập kinh tế thế giới khiến cho không ít người chạy theo lối sống thực dụng, sa ngã, hư hỏng, xa rời với các giá trị tốt đẹp của dân tộc. Thậm chí một số thanh niên còn mơ hồ về bản chất, âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù. Nguy hiểm hơn khi có một số bộ phận thanh thiếu niên tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, sống ích kỷ, chạy theo lợi ích vật chất, coi đồng tiền là trên hết. Cá biệt có một số thanh niên phạm vào các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật.

Vì vậy công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ cần được tăng cường và nâng cao về chất lượng nhằm góp phần xây dựng thế hệ trẻ giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc, kiên định lý tưởng, có đạo đức trong sáng nhằm tích cực tham gia vào sự nghiệp đẩy mạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thanh niên cần phải trang bị cho mình một lòng yêu nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí vươn lên, cần cù, sáng tạo, giám đấu tranh để bảo vệ lẽ phải. Cần tự biết rèn luyện, biết kiềm chế vượt qua những cám dỗ và tiêu cực xã hội vượt qua mọi gian khó, rèn luyện theo lời người đã dạy: “Gian nan rèn luyện mới thành công”.

Đề cao vai trò gương mẫu của cán bộ Đoàn, Hội nhân rộng điển hình tiên tiến gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy tinh thần học tập, rèn luyện, phấn đấu trong cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi. Tăng cường giáo dục chính trị cho thế hệ trẻ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng với sự tham gia phối hợp có trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội.

“Khi thanh niên chúng ta có nhiệt huyết, có nội lực, có khả năng tiếp cận tri thức, khoa học thì việc gì cũng có thể làm. Giống như lời người dạy “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền””, đại biểu Nguyễn Nhã Phi phát biểu.

Còn đại biểu Nguyễn Xuân Thùy chia sẻ, trong quân đội, nhất là những người lính đang phục vụ công tác ở các hải đảo dù gặp nhiều khó khăn, nhưng những người lính tham gia hải đảo đều thấm nhuần lý tưởng cách mạng. Để có thể học tập tư tưởng, đạo đức của Bác, những người lính ở hải đảo phải thực hiện một kế hoạch nhất định, dành thời gian học tập. Bên cạnh đó, tổ chức những buổi giao lưu bằng tuyên truyền văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền bằng hiện vật.

 

Trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

 

Phát biểu kết thúc diễn đàn, Phó bí thư đoàn Công an tỉnh Đắk Lắk – Lê Ngọc Thắng ghi nhận, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến, trong đó phân tích đánh giá đúng thực trạng về giáo dục lý tưởng cách mạng đối với thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt là đưa ra những vấn đề trao đổi, chia sẻ, đề xuất nhiều giải pháp nhằm định hướng tư tưởng, chính trị cho thanh niên từng bước nâng cao lý tưởng cách mạng.

Diễn đàn khẳng định lý tưởng cách mạng thanh niên trong giai đoạn hiện nay phải luôn luôn gắn liền với tư tưởng học tập và làm theo đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh. Vai trò của thanh niên đối với công tác tuyên truyền và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế loại thù địch.

“Muốn thế hệ trẻ học tập theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh thì điều đầu tiên là mỗi cán bộ, đại biểu tham dự ở đây phải tìm hiểu về Bác nhiều hơn từ đó mới có thể vận dụng vào thực tiễn và truyền cảm hứng đến cho thế hệ trẻ”, anh Lê Ngọc Thắng nói.

Trước khi bước vào khai mạc diễn đàn, đoàn đại biểu đã tiến hành làm lễ dâng hương tại khu mô và Nhà thờ tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng; trao tặng 10 phần quà ý nghĩa cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Can Lộc và Thạch Hà.

Kết thúc diễn đàn, đoàn đại biểu trở về tỉnh Nghệ An để tiếp tục tham gia các hoạt động theo chương trình Đại hội.

 

CTV Tỉnh đoàn Hà Tĩnh