Nỗ lực, chủ động và linh hoạt để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

15:28 07/08/2020     1917

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Đó là yêu cầu của đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn tại Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm năm 2020 vào sáng 07/8..

Hội nghị trực tuyến được tổ chức tại 3 điểm cầu gồm: trụ sở Trung ương Đoàn tại Hà Nội, Trụ sở Báo Thanh niên tại Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung tại Quảng Nam. 

 

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn và đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn chủ trì Hội nghị

 

Cùng dự Hội nghị còn có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn; Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy; Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy.

Công tác xây dựng Đảng của cơ quan Trung ương Đoàn 6 tháng đầu năm 2020 diễn ra trong bối cảnh cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Trung ương Đoàn ra sức thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng, chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên của cơ quan tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; bình tĩnh và nghiêm chỉnh thực hiện các quy định của Nhà nước và cơ quan, đơn vị trong phòng chống đại dịch Covid-19, chủ động, trách nhiệm trong triển khai Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 theo chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”. Việc tham mưu thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và các ban, đơn vị có nhiều điểm mới, sáng tạo phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng cũng như việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan và các ban, đơn vị chịu ảnh hưởng rất lớn do đại Covid-19. Kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020 đạt được một số kết quả nổi bật như: Đảng ủy Trung ương Đoàn tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020); trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, chúc mừng 54 đồng chí đảng viên 10 năm tuổi Đảng và 19 đồng chí 20 năm tuổi Đảng và đối thoại giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy với đoàn viên ưu tú cơ quan; t chức tuyên dương 17 điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020; quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh” cho 600 cán bộ, đảng viên; tổ chức hội nghị tập huấn công tác tổ chức đại hội cho 245 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trung ương Đoàn, đại diện cấp ủy và cán bộ giúp việc của cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trung ương Đoàn; đại diện cấp ủy các chi bộ trực thuộc các đảng bộ cơ sở khu vực phía Bắc.

 

Hình ảnh các điểm cầu Hội nghị

 

Thường trực Đảng ủy phối hợp với Thủ trưởng cơ quan chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19; vận động mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Trung ương Đoàn tham gia ủng hộ ít nhất một ngày lương hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; phòng chống những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ được thực hiện kịp thời; quan tâm công tác định hướng tư tưởng, kịp thời thông tin nhằm tăng cường giữ gìn đoàn kết, thống nhất về tư tưởng và hành động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ, đảng viên; phòng chống biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa”.

Công tác đảng viên được chú trọng thực hiện, các đảng bộ, chi bộ đã hoàn thành việc nộp kiểm điểm đảng viên năm 2019 và phiếu bổ sung lý lịch đảng viên năm 2020. Phát hiện và đưa vào danh sách 90 đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng, xét kết nạp đảng. Ban Thường vụ Đảng ủy quyết định đã kết nạp 23 đảng viên mới; chuyển đảng chính thức cho 14 đảng viên dự bị; thực hiện việc tiếp nhận sinh hoạt đảng đúng quy định; tổ chức trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 03 đảng viên. Chúc mừng chúc mừng 54 đồng chí đảng viên 10 năm tuổi Đảng và 19 đồng chí 20 năm tuổi Đảng.

Trong 6 tháng cuối năm, Đảng ủy cơ quan Trung ương Đoàn tiếp tục tham mưu triển khai Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 theo chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ không triển khai kịp trong quý I do ảnh hưởng của đại dịch Cvid-19; tiếp tục tổ chức hoạt động chăm lo cho thanh thiếu nhi và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2020; tiến hành sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và tổng kết 10 năm thực hiện quy chế cán bộ Đoàn. Đồng thời tập trung nâng cao chất lượng cán bộ, chất lượng tham mưu triển khai các nội dung trong kế hoạch công tác của các ban, đơn vị. Đẩy mạnh tinh thần chủ động, sáng tạo; ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cơ quan. Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Trung ương Đoàn…

 

 

Tại hội nghị các đại biểu tại 3 điểm hội nghị trực tuyến đã thảo luận nêu ra những khó khăn trong thực hiện các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn và hoạt động của đảng bộ, chi bộ, đồng thời kiến nghị đề xuất, đưa ra các giải pháp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19 để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của ban, đơn vị; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động và đổi mới phương thức hoạt động của các đoàn thể phù hợp với tình hình thực tiễn.

Nỗ lực, chủ động và linh hoạt để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn đề nghị trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19 bùng phát lần thứ 2 tại nước ta với diễn biến phức tạp, khó lường hơn lần trước, các chi, đảng bộ cần tập trung đánh những kết quả đạt được, những điểm cần tập trung triển khai để thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và có chỉ đạo chung trong hệ thống của đoàn; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn từ nay đến hết năm 2020 và các công việc gắn với chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương Đoàn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, hướng tới Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

“Trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, để đảm bảo triển khai được khối lượng các công việc đã đề ra đòi hỏi các đơn vị phải có sự nỗ lực rất cao, chủ động, linh hoạt xây dựng nhiều phương án, kịch bản để triển khai các công việc đã xác lập”, đồng chí Lê Quốc Phòng nói.

Đồng chí Lê Quốc Phòng cho biết: Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã chỉ đạo tất cả các đơn vị trực thuộc rà soát, đánh giá và xác lập lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và điều chỉnh lại các chương trình làm việc, nhiệm vụ quan trọng của năm 2020 để từ đó Ban Bí thư Trung ương Đoàn xác định lại các nhiệm vụ của các đơn vị cho phù hợp. Tuy nhiên, mỗi đơn vị cần chủ động nhìn nhận đánh giá các nhiệm vụ chuyên môn của năm 2020, từ đó xác định mục tiêu phấn đấu, thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, nỗ lực vượt qua khó khăn, không vì dịch bệnh mà lùi bước hoặc lấy đó là rào cản lớn để đặt ra các mức an toàn, không nỗ lực phấn đấu.

Đồng chí cũng đề nghị cần tập trung tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXIII vào cuối tháng 8/2020, các chi, đảng bộ trực thuộc cần tăng cường thông tin tuyên truyền, tạo không khí phấn khởi, sôi nổi thi đua trong toàn Đảng bộ. Đồng thời tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của quần chúng, đảng viên để kịp thời phản ảnh, định hướng, có giải pháp giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh.

Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đề nghị các chi, đảng bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề để tham góp ý kiến vào Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII một cách chủ động, tích cực, hiệu quả, xem đây là một đợt sinh hoạt chính trị để quần chúng, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm của mình tham góp ý kiến vào các nội dung quan trọng của Đảng trong nhiệm kỳ sắp tới. Ngoài ra, đồng chí đề nghị cần tập trung nâng cao chất lượng của công tác xây dựng Đảng, các đồng chí cấp ủy, đặc biệt là các đồng chí cấp ủy viên mới cần nắm chắc các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ, điều lệ, hướng dẫn thực hiện điều lệ, các quy định, nguyên tắc của Đảng để công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành hoạt động của cấp ủy và các chi, đảng bộ đúng với quy định…

 

Thanh Nga, ảnh: Bảo Anh