Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Bình Thuận gặp gỡ, tiếp xúc cử tri trẻ

17:09 21/11/2021     3713

Công tác giáo dục   ĐTN: Ngày 20/11, BTV Tỉnh Đoàn đã tổ chức chương trình “Gặp gỡ, tiếp xúc và giao lưu cử tri trẻ với đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Bình Thuận và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026” bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Hữu Thông - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị tỉnh Bình Thuận; đồng chí Trần Sinh Toàn - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội; đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng chí Nguyễn Quốc Huy - Bí thư Tỉnh Đoàn; đồng chí Trương Minh Quang - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn.

 

Các đại biểu tại điểm cầu Tỉnh đoàn

 

Tại chương trình, các đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đã được nghe 13 lượt ý kiến với 20 vấn đề từ đại diện các đơn vị đã nói lên những mong muốn, đề xuất kiến nghị của bản thân về những vấn đề được đoàn viên, thanh niên quan tâm trong thời gian qua như Nghị quyết của HĐND tỉnh về các chính sách có liên quan tới thanh niên và lao động trẻ, vấn đề khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên hiện nay, các chính sách tạo việc làm cho thanh niên, hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, chính sách việc làm cho bộ đội sau xuất ngũ trở về địa phương,… 

Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cử tri trẻ cũng quan tâm đến các chương trình, chính sách dành cho đối tượng đoàn viên, thanh niên tham gia công tác phòng, chống dịch; đoàn viên, thanh niên là lao động tự do bị mất việc làm do dịch bệnh; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, dân tộc thiểu số trong điều kiện phải học trực tuyến như hiện nay...

Sự thành công của chương trình chính là việc làm cầu nối giữa cử tri trẻ, đoàn viên, thanh niên với các đồng chí lãnh đạo đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Bình Thuận và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Chương trình đã tháo gỡ được nhiều vấn đề cử tri trẻ quan tâm từ đó có những định hướng xây dựng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Thuận phát triển hơn nữa trong những năm tới, đặc biệt trước thềm Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2017, sẽ diễn ra trong năm 2022. 

 

 

Đây là việc làm rất quan trọng, thể hiện trách nhiệm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia xây dựng chính sách, nhất là những chính sách liên quan trực tiếp đến thanh thiếu nhi nói riêng và xây dựng phát triển quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh nói chung./.

 

Thanh Xuân