An Giang: Sinh hoạt chính trị kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

14:33 04/02/2021     461

Công tác giáo dục   ĐTN: Chiều ngày 03/02/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và thông tin kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Đại biểu xem video clip tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

 

Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021), toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vô cùng tự hào vì đất nước có một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Để nhìn lại chặng đường trong suốt 91 năm qua, các đại biểu đã xem video clip kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.  

Tại buổi sinh hoạt, được đồng chí Lâm Thành Sĩ - Bí thư Tỉnh Đoàn thông tin về kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2021 - 2026, với 02 phần chính: Phần thứ nhất là “Quá trình chuẩn bị Đại hội XIII” và phần thứ hai là “Nội dung Đại hội”.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/01 đến ngày 01/02/2021 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội được tiến hành với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, với sự tham dự của 1.587 đại biểu chính thức đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên cả nước. Sau 08 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, sáng 01/02/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, kết thúc sớm hơn gần 02 ngày so với kế hoạch đề ra. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 đồng chí trong đó có 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã họp Hội nghị lần thứ nhất, bầu Bộ Chính trị gồm 18 đồng chí và đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Buổi sinh hoạt chính trị chính trị kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và thông tin kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp. Hội nghị đã thông tin đầy đủ diễn biến và kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời ôn lại lịch sử truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng trong suốt 91 năm qua, dù trải qua muôn vàng khó khăn, thử thách, song Đảng luôn giữ vai trò lạnh đạo thắng lợi cách mạng./.

 

Thanh Tiền