Bầu cử Quốc hội khóa XV

Tuổi trẻ Lâm Đồng hướng về Đại hội XIII của Đảng

15:09 - 02/02/2021      487
ĐTN: Từ ngày 25/01 đến ngày 01/02/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã diễn ra thành công tốt đẹp tại thủ đô Hà Nội, tuổi trẻ Lâm Đồng bày tỏ niềm tin, sự kỳ vọng và sôi nổi tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về Đại hội.

Mới nhất

Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Chiều 30/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiến hành phiên làm việc tại Hội trường, nghe Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 đồng chí, trong đó 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống vì tương lai tươi sáng của thế hệ trẻ

Ngay sau khi Đại hội kết thúc, vào sáng 3/2, tuổi trẻ cả nước sẽ đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động” chào mừng thành công Đại hội và kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng. Ngày 4/2, Trung ương Đoàn sẽ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành thông tin nhanh kết quả Đại hội và thảo luận Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Sáng 26/1/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Tại phiên khai mạc Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng bước vào ngày làm việc đầu tiên

Sáng 25/1, sau khi đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ, 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp phiên trù bị tại Hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội.

Nữ đảng viên trẻ “một gánh bốn vai”

Là một sinh viên, nhưng Linh còn đảm nhiệm vai trò Tổ trưởng Tổ phát triển Đảng, ủy viên ban chấp hành Đoàn trường đồng thời là đại diện duy nhất sinh viên Đại học Xây dựng trong Hội đồng trường.