Vĩnh Long tổng kết đợt hoạt động 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

15:50 30/08/2019     936

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Tối 29/8, Tỉnh Đoàn Vĩnh Long đã tổ chức Chương trình tổng kết đánh giá đợt hoạt động “Tuổi trẻ Vĩnh Long nhớ lời di chúc theo chân Bác” và phát động đợt hoạt động mới hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng với chủ đề “Tuổi trẻ Vĩnh Long sắt son niềm tin với Đảng”.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Bùi Văn Nghiêm - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện đợt sinh hoạt chính trị “Nhớ lời di chúc theo chân Bác” của tuổi trẻ toàn tỉnh phát động và thực hiện trong 8 tháng qua.

Theo đó, đã có nhiều hình thức tuyên truyền được triển khai như: “Viết nhật ký làm theo lời Bác”, vận động gia đình treo ảnh Bác, chiếu phim, Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”, Thuyết trình về tấm gương đạo đức của Bác, Hội thi báo công dâng Bác, Tuyên dương Đội viên tiêu biểu, Cháu ngoan Bác Hồ,…với 142 cuộc được tổ chức thu hút 15.500 lượt ĐVTN tham gia.

 

 

 

Các hoạt động thanh niên tình nguyện nổi bật như: trao 19.298 suất quà học bổng cho thanh thiếu nhi trị giá hơn 6 tỷ đồng; xây mới và sửa chữa 28 căn nhà nhân ái trị giá gần 1 tỷ 200 triệu đồng; các cấp bộ đoàn trong tỉnh tổ chức tuyên dương 453 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Thanh niên đã thực hiện 191 công trình phần việc thanh niên làm theo lời Bác cấp cơ sở, 17 công trình cấp huyện và 3 công trình thanh niên cấp tỉnh. Đặc biệt, t Vĩnh long có 1 công trình được T.Ư Đoàn tuyên dương 1 trong 50 công trình thanh niên làm theo lời Bác toàn quốc...

“Tuổi trẻ Vĩnh Long nhớ lời Di chúc theo chân Bác” đã thực sự trở thành một đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn và sâu sắc của tuổi trẻ tỉnh nhà, các hoạt động đã được các cấp bộ đoàn thực hiện có nhiều cách làm mới hấp dẫn như: thông qua các hình thức tuyên truyền sinh động, các buổi sinh hoạt Chi Đoàn và diễn đàn tọa đàm cuộc thi tìm hiểu tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; các hành trình theo chân Bác đến các địa danh di tích lịch sử địa chỉ đỏ gắn với cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các hoạt động văn hóa văn nghệ với các ca khúc ca ngợi Bác Hồ; các hoạt động thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe theo tấm gương của Người;…thu hút hơn 20 ngàn lượt ĐVTN tham gia.

Tiêu biểu như: Hành trình “Tuổi trẻ Vĩnh Long nhớ lời Di chúc theo chân Bác” đến Tiểu đoàn 563 vùng V Hải quân, Hành trình Tuổi trẻ Vĩnh Long nhớ lời Di chúc theo chân Bác” đến Đền Thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung; Tọa đàm “Phát huy vai trò cán bộ Đoàn trong công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống cho thanh niên”; Ngày đoàn viên với chủ đề “Tuổi trẻ Vĩnh Long nhớ lời Di chúc theo chân Bác”; phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”; …

Đặc biệt, tại Hội thi Ánh sáng soi đường toàn quốc lần thứ 3, Vĩnh Long được trao giải là đơn vị xuất sắc có tỷ lệ sinh viên tham gia đông nhất cả nước.

Trong Di chúc người căn dặn Thanh niên phải được bồi dưỡng để trở thành thế hệ cách mạng cho đời sau tiếp nối sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc thực hiện lời dạy của Bác. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với vai trò đội dự bị tin cậy của Đảng; trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên đã và đang hướng về Đảng Cộng sản Việt Nam với tất cả niềm tin của những người cộng sản trẻ tuổi.

Hướng đến kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, BTV Tỉnh Đoàn Vĩnh Long phát động đợt hoạt động với chủ đề “Tuổi trẻ Vĩnh Long sắt son niềm tin với Đảng” nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đến tất cả các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh.

Đợt hoạt động sẽ được triển khai với các nội dung trọng tâm: tổ chức chương trình văn nghệ; triển khai các công trình thanh niên tình nguyện, các hoạt động an sinh xã hội, các Chi đoàn, đoàn cơ sở tổ chức sinh hoạt chính trị theo chủ điểm với các nội dung như: ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, giới thiệu về những bậc tiền bối cách mạng trung kiên của Đảng; tổ chức hoặc phối hợp tổ chức gặp mặt, giao lưu với các thế hệ đảng viên lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ, đảng viên tiêu biểu trên các lĩnh vực qua các thời kỳ; tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạngcho đoàn viên, thanh thiếu nhi thông qua các hình thức như: “Hành trình đến với các địa chỉ đỏ - Địa danh lịch sử cách mạng”; tổ chức Đoàn đến thăm các chi bộ, đảng bộ đầu tiên được thành lập, kết hợp với nói chuyện chuyên đề, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử; tổ chức thăm các đồng chí lão thành cách mạng, đảng viên 50 năm tuổi Đảng trở lên tại các địa phương, cơ quan, đơn vị; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên nghiên cứu, học tập, tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tìm hiểu về lịch sử 90 năm thành lập Đảng; các hoạt động thể dục thể thao; giao lưu văn hoá văn nghệ,…

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn cũng sẽ phát động đảng viên trẻ, ĐVTN tham gia đề xuất ý tưởng, sáng kiến, hiến kế xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh; tổ chức các hội nghị, diễn đàn, tọa đàm đóng góp ý kiến cho văn kiện đại hội đảng cùng cấp tại địa phương, cơ quan, đơn vị;  củng cố đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp trong công tác chuẩn bị nguồn cán bộ đoàn phường cán bộ trẻ đủ chuẩn chất để giới thiệu cho các cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị tích cực tham gia công chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.


 

Như Ngọc – TĐ Vĩnh Long (KA)