Bình Dương: Tuổi trẻ nhớ lời Di chúc theo chân Bác

10:17 17/10/2019     2284

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Từ ngày 11/10 đến 15/10, Tỉnh đoàn Bình Dương đã tổ chức Hành trình “Tuổi trẻ Bình Dương nhớ lời Di chúc theo chân Bác” và phát động đợt thi đua cao điểm “Tuổi trẻ Bình Dương sắt son niềm tin với Đảng”.

Đoàn đến thăm Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn

 

Trong Hành trình “Tuổi trẻ Bình Dương nhớ lời Di chúc theo chân Bác”, Đoàn đại biểu đoàn viên, thanh niên tiêu biểu của tỉnh Bình Dương đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dâng nén tâm hương đến anh linh các Anh hùng liệt sĩ, trên từng phần mộ của các Anh hùng liệt sĩ đang an nghỉ tại các đại điểm và được tìm hiểu các Di tích lịch, các địa chỉ Đỏ từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, như: Làng Sen, nhà cụ Phó Bản Nguyễn Sinh Sắc; Viếng mộ Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đồng chí Trần Phú, Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong; Ngã ba Đồng Lộc, Hà Tĩnh; khu tưởng niệm Anh hùng Lý Tự Trọng; Mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn, Cầu Hiền Lương - Sông Bến Hải (Vĩ tuyến 17); Thành cổ Quảng Trị… đồng thời, đại biểu còn gặp gỡ, giao lưu cùng các đơn vị.

Ngoài ra, nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em thiếu nhi, góp phần giáo dục các em kỹ năng sống, tăng thêm tinh thần đoàn kết, thân ái, yêu thương, qua đó giúp các em thiếu nhi phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần để trở thành những công dân có ích trong tương lai. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Bình Dương đã trao tặng Khu vui chơi thiếu nhi trị giá 50 triệu đồng cho Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An.

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương (bên trái) trao bảng tượng trưng công trình khu vui chơi thiếu nhi trị giá 50 triệu đồng cho Đ/c Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An

 

Tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức Lễ báo công, tổng kết đợt sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ Bình Dương nhớ lời Di chúc theo chân Bác”. Sau 09 tháng triển khai, đợt hoạt động 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực sự trở thành một đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn và sâu sắc của tuổi trẻ Bình Dương. 

“Tuổi trẻ Bình Dương nhớ lời Di chúc theo chân Bác” là một lời tri ân, khẳng định niềm tin, tự hào, sự kính trọng đối với Bác Hồ kính yêu, nguyện sống, chiến đấu, lao động, học tập theo gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh của tuổi trẻ Bình Dương. Dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân – Bí thư Tỉnh đoàn đã phát biểu tri ân, báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, đồng thời tuyên dương 40 gương điển hình tiêu biểu trong đợt sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ Bình Dương nhớ lời Di chúc theo chân Bác”.

 

Tuyên dương gương điển hình tiêu biểu trong đợt sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ Bình Dương nhớ lời Di chúc theo chân Bác”

 

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Dương đã phát động đợt thi đua cao điểm “Tuổi trẻ Bình Dương sắt son niềm tin với Đảng”, hướng đến kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020), kêu gọi mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực thi đua triển khai đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn từ nay đến tháng 5/2020, nhằm thể hiện niềm tin son sắt của tổ Đoàn và thế hệ trẻ Bình Dương đối với sự lãnh đạo của Đảng. 

Từ phong trào thi đua, các cấp bộ Đoàn giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ động rà soát, củng cố đội ngũ cán bộ đoàn các cấp tham mưu tốt công tác chuẩn bị nguồn cán bộ Đoàn, nguồn cán bộ trẻ đủ phẩm chất để giới thiệu cho các cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị. Tích cực tham gia công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hành trình đã diễn ra thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn cảm xúc sâu sắc đối với đại biểu tham gia. Qua Hành trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh mong muốn sẽ tiếp thêm động lực để mỗi đại biểu tiếp tục không ngừng rèn luyện, phấn đấu trong học tập, lao động và chiến đấu, sống tích cực hơn, ý nghĩa hơn; nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của Di chúc của Bác Hồ, của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha ông đi trước. Đồng thời, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong tuổi trẻ Bình Dương; mỗi đoàn viên, thanh niên bằng tất cả trách nhiệm và nhiệt huyết của mình hãy phát huy cao nhất tinh thần tiên phong, tình nguyện qua những hành động cụ thể, việc làm sáng tạo, đóng góp chung vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của quê hương, đất nước./.

 

Minh Hằng, Phúc Hậu -TĐ Bình Dương (NA)