Tuổi trẻ Long An nhớ lời Di chúc theo chân Bác

14:52 14/11/2019     1607

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Đó là chủ đề chính của chương trình Liên hoan Báo cáo viên cấp tỉnh năm 2019 do Tỉnh đoàn Long An tổ chức vào ngày 12/11.

Tại chương trình, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội Cựu chiến binh, Trường Chính trị Long An và hơn 120 bí thư, phó bí thư của 15 huyện, thị, thành Đoàn trực thuộc, báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp Tỉnh đoàn, thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh có dịp giao lưu, thảo luận các nội dung liên quan đến việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Di chúc của Bác trong giai đoạn hiện nay.

 

Tiết mục văn nghệ tại chương trình

 

Đồng thời, các đại biểu còn được nghe một số tổ chức Đoàn tham luận về thực trạng, giải pháp hay, cách làm hiệu quả, mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Liên hoan Báo cáo viên cấp tỉnh năm 2019 là một trong những hoạt động thiết thực của Tỉnh đoàn Long An nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), hưởng ứng đợt thi đua “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”, chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020).

 

Các đơn vị phát biểu tại buổi Liên hoan

 

Dịp này, Ban thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Lý luận trẻ tỉnh Long An. Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Long An do đồng chí Lê Thị Cẩm Tú – Phó Bí thư Tỉnh đoàn làm chủ nhiệm và có 46 thành viên, là Bí thư hoặc Phó Bí thư Đoàn chuyên trách cấp huyện, đại diện cán bộ trẻ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các trường Đại học, Cao đẳng, Trường Chính trị và các cơ quan cấp tỉnh, cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên có khả năng nghiên cứu về lý luận, chính trị; đảng viên trẻ, giảng viên trẻ, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp có khả năng tuyên truyền tốt để tổ chức các hoạt động góp phần thực hiện công tác giáo dục toàn diện cho đoàn viên, thanh niên.

Việc thành lập và ra mắt Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh là kỳ vọng của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trong việc góp phần trang bị cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên về khả năng lý luận, khả năng nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao khả năng hoạt động thực tiễn và khái quát hình thành lý luận khoa học. Đặc biệt, Câu lạc bộ Lý luận trẻ sẽ đóng vai trò trong việc tập hợp cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch của các thế lực phản cách mạng trên mạng xã hội, tuyên truyền, lan tỏa các thông tin tốt, hành động đẹp. Đồng thời, nắm bắt tư tưởng, tình hình dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên.

 

CTV TĐ Long An (TN)