Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế thực hiện hành trình nhớ lời Di chúc theo chân Bác

15:30 20/08/2019     1394

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Sáng ngày 18/8/2019, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế tổ chức lễ dâng hoa, báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và tổ chức hành trình “Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế nhớ lời Di chúc theo chân Bác”.

Tại lễ dâng hoa, báo công tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, đồng chí Hoàng Thị Phương Hiền - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh thay mặt tuổi trẻ toàn tỉnh mãi mãi ghi nhớ và thực hiện những điều căn dặn, lời dạy vẫn còn vang mãi trong bản Di chúc bất hủ của Người; nguyện hứa suốt đời học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, không ngừng trau dồi bản lĩnh cách mạng, tu dưỡng, rèn luyện, chủ động vươn lên lập thân lập nghiệp.

 

Đoàn hành trình dâng hoa, dâng hương, lắng nghe thuyết minh tại các điểm di tích

 

Các cấp bộ Đoàn sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị hiệu quả, sâu rộng trong thanh thiếu nhi toàn tỉnh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người ngày càng đi sâu vào nếp sống, nếp nghĩ, gắn việc “làm theo” trong từng hành động, công việc cụ thể trên tất cả các lĩnh vực học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bên cạnh đó đồng chí cũng yêu cầu các cấp bộ Đoàn cần triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm với tinh thần chủ động, sáng tạo, thiết thực; tuyên truyền, vận động đông đảo thanh niên tham gia; giúp đoàn viên, thanh thiếu nhi nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của Di chúc; của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sau lễ dâng hoa, báo công tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Đoàn hành trình đã xuất phát đến các điểm di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh như nhà lưu niệm tại Dương Nỗ, biểu tượng anh Nguyễn Tất Thành (Chủ tịch Hồ Chí Minh) tham gia đấu tranh chống thuế tại Toà khâm sứ Trung kỳ năm 1908, di tích lịch sử Trường Tiểu học Pháp Việt Đông Ba, nhà lưu niệm 112 Mai Thúc Loan, trường THPT Chuyên Quốc học.

Tại mỗi điểm di tích, Đoàn hành trình đã tiến hành dâng hoa, dâng hương, lắng nghe thuyết minh về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tiến hành trồng hoa, dọn dẹp vệ sinh...

Đặc biệt, tại nhà lưu niệm Dương Nổ và trường THPT chuyên Quốc Học Huế, đoàn viên thanh niên đã tham gia thi tìm hiểu kiến thức về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh qua hình thức “Hái hoa dân chủ” và "Rung chuông vàng" trong không khí sôi nổi, vui tươi.

 

Thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

Thông qua hoạt động nhằm tạo đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, giúp đoàn viên, thanh thiếu nhi nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời giúp cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn tỉnh hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của lãnh tụ Hồ Chí Minh; khẳng định những cống hiến vĩ đại, vai trò lịch sử và giá trị bất hủ của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay.

 

Lê Nguyên Phương - Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế (TN)