Tuổi trẻ Sóc Trăng hưởng ứng Lễ phát động “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”

16:26 22/01/2019     732

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Ngày 20/01, Tỉnh Đoàn Sóc Trăng tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa góp phần cùng tuổi trẻ cả nước lập nhiều thành tích thi đua sôi nổi kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019).

Lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ

 

Tại Đền thờ Bác Hồ (xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung), Tỉnh Đoàn Sóc Trăng đã tổ chức Lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngay sau khi tiến hành dâng hương tưởng nhớ Bác, các bạn đoàn viên thanh niên đã được triển khai các hoạt động của tuổi trẻ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” theo Kế hoạch của Trung ương Đoàn và các hoạt động của tuổi trẻ Sóc Trăng hưởng ứng đợt hoạt động của Trung ương Đoàn trong thời gian tới.

Dịp này, Tỉnh Đoàn tổ chức đi thăm và tặng 10 phần quà cho gia đình chính sách tại xã An Thạnh Đông; trao tặng 01 căn nhà “Khăn quàng đỏ” cho đội viên có hoàn cảnh khó khăn bức xúc về nhà ở, tổng kinh phí trên 40 triệu đồng.

Song song đó, Tỉnh Đoàn, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sóc Trăng phối hợp Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh, Cục C04 - Bộ Công an, Hội Chữ thập đỏ Sen Việt - Quận Bình Thạnh, Công ty vàng bạc đá quý Lạc Vinh tổ chức Chương trình “Nhịp cầu miền Tây” tặng quà tết vì người nghèo Xuân Kỷ Hợi 2019 tại xã Tài Văn, huyện Trần Đề.

Tại chương trình, Tỉnh Đoàn, Ủy ban Hội tỉnh đã trao tặng cho địa phương 01 cầu giao thông nông thôn trị giá 125 triệu đồng; đơn vị tài trợ tặng 01 cầu Phúc Dân và 300 phần quà tết gồm các nhu yếu phẩm cho bà con nghèo các xã trên địa bàn huyện Trần Đề.

 

Đồng chí Lê Minh Dương - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn tặng quà cho gia đình chính sách

 

Bên cạnh đó, các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức sinh hoạt chi đoàn, tọa đàm, giao lưu nhân chứng lịch sử… gắn với giới thiệu các hoạt động của tuổi trẻ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”, hành trình đến với các địa chỉ đỏ, tổ chức hoạt động tình nguyện tại địa phương, đơn vị, như: thăm hỏi, tặng quà thanh thiếu nhi và Nhân dân có hoàn cảnh khó khăn; các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng… đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia, tạo đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, giúp đoàn viên, thanh thiếu nhi nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; để qua đó tiếp tục đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới.
 

Quý Nguyên- TĐ Sóc Trăng,BA