Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương với công tác an sinh xã hội

15:36 08/04/2019     1139

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), hướng tới kỷ niệm 44 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2019), ngày 07/4/2019, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức chương trình an sinh xã hội tại một số địa bàn khó khăn thuộc tỉnh Hà Nam.

Đoàn công tác trao biển tượng trưng tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái tại huyện Tiên Nội, tỉnh Hà Nam

Dự chương trình, có đồng chí Nguyễn Thị Tiếp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Vũ Đức Tú, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối, cùng các đồng chí Thường trực, cán bộ đoàn chủ chốt các đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Trong nhiều năm qua, công tác an sinh xã hội tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng luôn được các cấp bộ Đoàn trong Khối triển khai nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực và đây được coi là một trong những hoạt động mang tính lan tỏa nhất của tuổi trẻ toàn Khối.

Hưởng ứng thông điệp “Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng phát động, trong năm 2019, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp Trung ương phấn đấu tích cực tham gia hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với tổng giá trị lên tới 40 tỷ đồng.

Đoàn công tác tặng 5 bộ máy tính cho xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm

Tại chương trình, Đoàn công tác của Đoàn Khối đã tới thăm hỏi và trao tặng 50 triệu đồng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái cho gia đình bà Nguyễn Thị Dân là hộ nghèo tại xã Tiên Nội, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam và tặng 5 bộ máy tính mới cho Ủy ban nhân dân xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm.
 

Ngoài ra, Đoàn Khối cũng đã tới thăm hỏi gia đình bà Đinh Thị Mỳ (Tổ dân phố Đọ Xá, Phường Thanh Châu, TP. Phủ Lý), một gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Được biết, chồng bà Mỳ tham gia kháng chiến chống Mỹ và bị nhiễm chất độc màu da cam Dioxin. Vợ chồng bà có 4 người con nhưng cả 4 người con đều bị bệnh hiểm nghèo do ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam bị di truyền từ bố, trong đó có 3 người bị ung thư. Thấu hiểu, chia sẻ hoàn cảnh của gia đình bà, đoàn công tác của Đoàn Khối đã trao tặng suất quà trị giá 5 triệu đồng nhằm vơi đi phần nào những gánh nặng cho gia đình bà.
 

CTV Nguyễn Hòa- Đoàn Khối DNTW (TL)