Tuổi trẻ Đồng Nai sắt son niềm tin với Đảng

10:08 01/10/2019     2127

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Vừa qua, Tỉnh đoàn Đồng Nai tổ chức lễ tổng kết đợt hoạt động Tuổi trẻ Đồng Nai nhớ lời Di chúc theo chân Bác và phát động đợt hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam với chủ đề “Tuổi trẻ Đồng Nai sắt son niềm tin với Đảng”.

Trao cờ phát động đợt hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020) với chủ đề Tuổi trẻ Đồng Nai sắt son niềm tin với Đảng

 

Tại lễ tổng kết, đồng chí Nguyễn Cao Cường, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai đã phát biểu tổng kết đợt hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng thời phát động đợt hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020) với chủ đề “Tuổi trẻ Đồng Nai sắt son niềm tin với Đảng”. Theo đó, tổ chức Đoàn các cấp trong tỉnh đã đăng ký thi đua thực hiện các công trình, hoạt động phong phú, ý nghĩa, thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi, tạo được dấu ấn tích cực. 

Đồng chí Hồ Thanh Sơn - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, lễ phát động đợt hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là đợt sinh hoạt chính trị của toàn đoàn viên, thanh niên tỉnh Đồng Nai. 

Để đợt sinh hoạt đạt được mục tiêu đề ra, tiếp tục xây dựng lực lượng thanh niên vừa hồng vừa chuyên theo Di chúc của Bác, thời gian tới Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo, xây dựng lý tưởng và hoài bão cho đoàn viên, thanh thiếu nhi. 

Đồng chí nhấn mạnh, Đoàn cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Chủ động, tích cực triển khai và nâng cao hiệu quả các phong trào, chương trình, đề án hành động cách mạng trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022 đã thông qua.

Trong buổi lễ, nhằm thể hiện sự tri ân của các cấp bộ Đoàn tỉnh Đồng Nai, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao tặng biểu trưng logo 25 năm phong trào thanh niên tình nguyện đến các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh đoàn qua các thời kỳ - những người đã có những đóng góp rất lớn cho công tác chỉ đạo và triển khai phong trào thanh niên tình nguyện hè 25 năm qua. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Nai đã tuyên dương và khen thưởng cho 47 tập thể và 57 cá nhân có thành tích xuất sắc nhân kỷ niệm 25 năm phong trào thanh niên tình nguyện hè tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, vào chiều cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Ngày hội “Chúng tôi là Thanh niên tình nguyện Đồng Nai” lần thứ III, năm 2019 với các hoạt động sôi nổi và ý nghĩa như: Tọa đàm “25 năm phong trào thanh niên tình nguyện - chặng đường vẻ vang và những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thanh niên tình nguyện hè”; triển lãm ảnh “Khoảnh khắc tình nguyện”, “Dấu ấn 25 năm phong trào thanh niên tình nguyện tỉnh Đồng Nai - vang mãi bài ca tình nguyện”; triển lãm các tác phẩm đạt giải cuộc thi viết “Nhật ký tình nguyện”; các gian hàng tình nguyện; Hội thi dân vũ “Tự hào là thanh niên tình nguyện”; các trò chơi vận động, trò chơi dân gian; tổ chức các gian hàng “Nhận để chia sẻ”; thăm, tặng quà, cắt tóc miễn phí cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

Trước đó, Tỉnh đoàn Đồng Nai tổ chức Hội thi tuyên truyền phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội trong các Câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin” năm 2019 với sự tham gia của hơn 170 thí sinh đến từ 17 Câu Lạc bộ “Thắp sáng niềm tin” tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Trảng Bom.

Tại hội thi, các đội đã cùng tham gia tranh tài ở 2 phần thi: Thi kiến thức và Giới thiệu, Xử lý tình huống. Với những nội dung liên quan đến kiến thức về công tác phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội trong thanh thiếu nhi; Tìm hiểu về chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”; Tội phạm ma túy trong Bộ Luật hình sự năm 2015 và Luật phòng, chống ma túy; Các Nghị định về công tác cai nghiện; điều trị nghiện ma túy,…

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho đơn vị xã Bắc Sơn; giải nhì cho xã Bàu Hàm, Đông Hòa và Bình Minh; trao 04 giải Ba, 09 giải Khuyến khích và 03 giải phụ./.

 

Anh Thoa, Trịnh Tình-TĐ Đồng Nai (NA)