Tuổi trẻ Bắc Kạn nhớ lời Di chúc theo chân Bác

14:01 28/01/2019     1467

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Sáng 27/01, tại Khu di tích lịch sử Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, Tỉnh đoàn Bắc Kạn tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Hành trình tuổi trẻ Bắc Kạn nhớ lời Di chúc theo chân Bác”.

Trao tặng quà cho các em học sinh nghèo trường THCS Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông

 

Đây là hoạt động hưởng ứng Hành trình "Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác" do Trung ương Đoàn phát động. Hoạt động đã thu hút gần 120 cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên, các hộ gia đình chính sách tham gia.

Tại buổi lễ, các bạn đoàn viên, thanh niên đã dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Người, đồng thời tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ, đồng bào, các thế hệ đoàn viên, thanh niên đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Nông Bình Cương - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã kêu gọi các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tổ chức sôi nổi và hiệu quả các hoạt động “Tuổi trẻ Bắc Kạn nhớ lời Di chúc theo chân Bác” kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong đó, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và các hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thấm nhuần những tư tưởng của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019; tuyên truyền thông qua các trang mạng xã hội của Đoàn, Hội, Đội và của đoàn viên, thanh thiếu niên về ý nghĩa lịch sử của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là các hành động đẹp, gương người tốt, việc tốt làm theo lời Bác… Đồng thời, phát động đợt thi đua trong đoàn viên thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ Bắc Kạn nhớ lời Di chúc theo chân Bác” gắn với thi đua thực hiện các nhiệm vụ Năm Thanh niên tình nguyện 2019; tổ chức Hành trình “Tuổi trẻ Bắc Kạn nhớ lời Di chúc theo chân Bác” về thăm các địa danh, di tích lịch sử, địa chỉ đỏ gắn với cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, các hoạt động giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh thiếu nhi; đẩy mạnh các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn” như: thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng… và thực hiện các công trình, phần việc “Thanh niên làm theo lời Bác”.

Đồng chí kêu gọi mỗi đoàn viên, thanh niên cần nâng cao nhận thức, ý thức về việc học tập theo Bác, làm theo lời dạy của Bác, luôn là lực lượng tích cực, sẵn sàng với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm”; luôn phấn đấu hy sinh cho lý tưởng của Đảng, của dân tộc; luôn đặt quyền lợi của Đảng, của Tổ quốc lên trên hết và lên trước hết; hăng hái thi đua học tập, lao động, chiến đấu góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đưa Việt Nam tiến lên sánh vai với các cường quốc năm châu như sinh thời Bác kính yêu hằng mong ước.

Dịp này, Tỉnh đoàn đã trao tặng 7 suất quà là những nhu yếu phẩm thiết thực, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng, góp phần hỗ trợ thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn được một cái tết ấm cúng và đầy đủ hơn.

Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi hoạt động của tuổi trẻ Bắc Kạn từ tháng 01 đến tháng 9/2019 nhằm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019).

 

 

CTV Hứa Thuyết - TĐ Bắc Kạn (TL)