Sóc Trăng: Hành trình giáo dục truyền thống “Về 8 khu di tích lịch sử cấp quốc gia của tỉnh”

08:35 19/08/2019     2554

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Ngày 15-16/8, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Sóc Trăng phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hành trình giáo dục truyền thống “Về 8 khu di tích lịch sử cấp quốc gia của tỉnh Sóc Trăng” nhằm chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2019) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2019).

Đoàn viên thanh niên tìm hiểu lịch sử tại trường Taberd


Đây cũng là nội dung trong đợt hoạt động “Tuổi trẻ Sóc Trăng nhớ lời Di chúc theo chân Bác” kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019).

Tham gia hành trình, 70 cán bộ Đoàn, đoàn viên các đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn đã tham quan và tìm hiểu giá trị văn hóa, lịch sử 08 di tích được công nhận là Di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia của tỉnh Sóc Trăng trên địa bàn 05 huyện, thị xã, thành phố: Chiến thắng Chi khu Ngã Năm, Miếu Bà Mỹ Đông (thị xã Ngã Năm), Đình Hòa Tú (huyện Mỹ Xuyên), Đền thờ Bác Hồ (huyện Cù Lao Dung), Trường Taberd, Chùa Kh'leang, Chùa Dơi (thành phố Sóc Trăng), Khu căn cứ Tỉnh ủy (huyện Mỹ Tú).

Sau khi được giới thiệu về lịch sử các di tích, đoàn hành trình còn được các nhân chứng lịch sử kể lại chiến công của chiến dịch bao vây đánh lấn, mưu trí sáng tạo, dũng cảm để mang về chiến thắng có ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn của lực lượng du kích và địa phương quân Thạnh Trị - Ngã Năm anh hùng tại Chi khu Ngã Năm; quá trình thành lập Chi bộ đầu tiên của tỉnh Sóc Trăng tại Miếu Bà Mỹ Đông; không khí những ngày nghĩa quân kéo về Đình Hòa Tú lên kế hoạch chống lại sự càn quét, đàn áp của thực dân Pháp trong cuộc khởi nghĩa Nam kỳ năm 1940 tại làng Hòa Tú; quá trình xây dựng, giữ gìn Đền thờ Bác Hồ trong điều kiện chiến tranh ác liệt của nhân dân Long Phú - Cù Lao Dung; diễn biến tình hình của Nam bộ trước trong và sau khi có cuộc tiếp đón đoàn tù chính trị Côn Đảo tại trường Taberd cũng như quá trình tiếp đón, chăm sóc đoàn tù của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Sóc Trăng…

Dịp này, tại các điểm đến của hành trình, Tỉnh đoàn đã tặng quà cho các nhân chứng lịch sử - những người đã trực tiếp tham gia hai cuộc kháng chiến cứu nước, góp phần đem lại hòa bình, độc lập, tự do cho dân tộc.

Theo đồng chí Võ Kim Chuyền - Bí thư Tỉnh đoàn Sóc Trăng, hành trình giáo dục truyền thống “Về 8 khu di tích lịch sử cấp quốc gia của tỉnh Sóc Trăng” là một hoạt động của tuổi trẻ tỉnh nhà chào mừng dịp kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9, đồng thời nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 02/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Qua chuyến hành trình sẽ góp phần tăng cường các hoạt động giáo dục truyền thống, gìn giữ và phát huy những giá trị lịch sử vẻ vang của dân tộc, phát huy lòng huy nước và tinh thần tự hào dân tộc của tuổi trẻ tỉnh nhà.

 

Quý Nguyên- TĐ Sóc Trăng,BA