Phát động đợt hoạt động “Tuổi trẻ Cao Bằng nhớ lời Di chúc theo chân Bác”

09:58 21/01/2019     1356

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Ngày 19/01, tại Km số 0 Đường Hồ Chí Minh (Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó), Tỉnh Đoàn Cao Bằng tổ chức Lễ phát động đợt hoạt động "Tuổi trẻ Cao Bằng nhớ lời Di chúc theo chân Bác" kỷ niệm 78 năm Ngày Bác Hồ về nước (28/01/1941 – 28/01/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019).

Quang cảnh Lễ phát động đợt hoạt động "Tuổi trẻ Cao Bằng nhớ lời Di chúc theo chân Bác"

 

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm qua, các thế hệ tuổi trẻ Cao Bằng đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách để học tập, rèn luyện và trưởng thành, có đủ bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng đảm nhận mọi nhiệm vụ, phấn đấu và cống hiến hết mình cho quê hương.

Tự hào là những thế hệ trẻ trên quê hương cách mạng Cao Bằng, nơi cách đây 78 năm vinh dự được đón Bác về nước và gây dựng sự nghiệp cách mạng, tuổi trẻ Cao Bằng luôn nỗ lực thi đua, lập công, chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp.

Tại buổi lễ, đồng chí Tô Phương Chi – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn chính thức phát động đợt hoạt động "Tuổi trẻ Cao Bằng nhớ lời Di chúc theo chân Bác" trong đoàn viên thanh thiếu niên toàn tỉnh.

Theo đó, hành trình sẽ diễn ra từ tháng 01/2019 đến tháng 9/2019 với nhiều nội dung cụ thể, như: phát động đợt thi đua cao điểm trong toàn đoàn về thiết thực tổ chức các hoạt động hưởng ứng nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Bác Hồ về nước và 50 năm thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh. Các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”(từ tháng 5 đến tháng 9) trong đoàn viên thanh thiếu nhi, giúp đoàn viên, thanh thiếu nhi. Các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên thi đua lập thành tích bằng các công trình, phần việc thanh niên thiết thực, ý nghĩa.

Tăng cường đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2019 gắn với chuyên đề cụ thể. Tổ chức các hoạt động tình nguyện, các hoạt động an sinh xã hội, đăng ký tham gia đảm nhận những phần việc khó, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền các cấp phát triển kinh tế - xã hội địa phương, bảo đảm quốc phòng an ninh.

 

Đ/c Trương Ngọc Kiểm - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội trao tặng biển công trình thanh niên cho Tỉnh Đoàn Cao Bằng

 

Các hoạt động nhằm tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng lớn trong đoàn viên thanh thiếu nhi, giúp đoàn viên, thanh thiếu nhi nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới góp phần xây dựng quê hương cách mạng Cao Bằng ngày càng phát triển, giàu đẹp.

Trước khi diễn ra Lễ phát động, các đại biểu và ĐVTN đã tổ chức Lễ dâng hoa tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó báo công lên Bác những thành tích mà Đoàn thanh niên và tuổi trẻ Cao Bằng đã đạt được trong thời gian qua và xin hứa với Bác sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, đạt những thành tích cao hơn nữa, góp phần xây dựng lớp thanh niên vừa “hồng”, vừa “chuyên” sẵn sàng cống hiến cho quê hương, đất nước không phụ công lao to lớn và lòng mong mỏi của Bác, xứng đáng với tên gọi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội tặng 01 công trình thanh niên làm theo lời Bác trị giá 65 triệu đồng cho Tỉnh Đoàn thanh niên; trao 71 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó, tặng 220 suất quà tết cho các hộ gia đình nghèo, 630 chăn ấm, 4648 quyển vở, 02 máy lọc nước, 03 téc nước, 45 thùng bánh kẹo,… cho bà con nhân dân và các em học sinh của 08 xã có Đồn biên phòng kết nghĩa (Lũng Nặm, Sóc Giang, Tổng Cọt – Hà Quảng; Cốc Pàng, Cô Ba, Xuân Trường – Bảo Lạc; Quang Long – Hạ Lang và Tà Lùng – Phục Hòa). Tổng trị giá các phần quà trên 437 triệu đồng.

 

CTV Nông Diệp – Tỉnh Đoàn Cao Bằng (TL)