Lâm Đồng: Liên hoan Nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng "Sáng mãi tên Người"

10:22 21/05/2019     1191

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Tối 19/5, tại hội trường Trường Đại học Yersin Đà Lạt, Tỉnh đoàn Lâm Đồng tổ chức Liên hoan Nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, năm 2019 với sự tham gia và cổ vũ của hơn 1.000 đoàn viên thanh niên, sinh viên đến từ 6 nhóm liên hoan thuộc các trường Cao đẳng, đại học trong toàn tỉnh.

Các tiết mục tham dự Liên hoan được thể hiện sinh động, sáng tạo; nhiều tiết mục được đầu tư tập luyện, dàn dựng công phu

Với chủ đề “Sáng mãi tên Người”, các đội tham gia đã mang đến Liên hoan các bài hát, điệu múa ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước... Những bài ca đi cùng năm tháng để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, niềm tự hào với những chiến công, sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ cha anh, những người đi trước vì nền độc lập tự do và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam...

Theo đánh giá của Ban giám khảo, các tiết mục tham dự Liên hoan được thể hiện sinh động, sáng tạo, nhiều chương trình, tiết mục được đầu tư, tập luyện, dàn dựng công phu. Các đơn vị có nhiều ý tưởng phong phú, sáng tạo; chủ đề đúng trọng tâm, bám sát nội dung Ban Tổ chức yêu cầu; kết cấu chương trình chặt chẽ, có sự kết hợp hài hòa giữa lời dẫn tuyên truyền và biểu diễn nghệ thuật, giữa phần ca và phần múa, giữa các tiết mục. Các thành viên đội ca có chất giọng tốt, biểu diễn chuyên nghiệp, phong cách tự tin, lôi cuốn...

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho đơn vị trường Đại học Đà Lạt,; giải Nhì thuộc về trường Đại học Yersin Đà Lạt, 2 đơn vị đồng giải Ba là trường Cao đẳng Sư phạm và trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng; giải khuyến khích thuộc về trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng và trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt. Ngoài ra, BTC còn trao giải tiết mục ấn tượng nhất “Người là niềm tin tất thắng” của trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng và giải người dẫn chương trình xuất sắc cho đơn vị trường Đại học Đà Lạt.

Trao giải cho các tiết mục xuất sắc nhất Liên hoan

Liên hoan là dịp để cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân tưởng nhớ, tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những cống hiến lớn lao của người đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Qua đó, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị.

 

Trần Vĩ – TĐ Lâm Đồng (KA)