Hành trình “Tuổi trẻ Thái Nguyên nhớ lời Di chúc theo chân Bác”

09:57 02/03/2019     1317

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Thiết thực kỷ niệm 50 thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969-2/9/2019) và kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP (3/3/1959-3/3/2019), 30 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2019). Tỉnh đoàn Thái Nguyên đã tổ chức hành trình “Tuổi trẻ Thái Nguyên nhớ lời Di chúc theo chân Bác” tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng trong 02 ngày 28/02 và 01/3/2019.

Đoàn công tác tặng quà cho các chiến sĩ tại đồn biên phòng Lũng Nặm

Đoàn công tác của Tỉnh đoàn Thái Nguyên do đồng chí Ngô Thế Hoàn - Bí thư Tỉnh đoàn làm trưởng đoàn đã đến thăm và dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó và Khu di tích Anh hùng liệt sĩ Kim Đồng tại xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng để ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pắc Pó, nơi Người đã từng sinh sống, làm việc và khu di tích Kim Đồng, nơi hi sinh của người Đội trưởng đầu tiên của Đội TNTP Hồ Chí Minh - anh Kim Đồng (tức Nông Văn Dền).

Đoàn dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ Bác Hồ – Pác Bó và Khu di tích Kim Đồng

Trong khuôn khổ Hành trình, đoàn công tác của Tỉnh đoàn Thái Nguyên đã tới thăm và làm việc tại Đồn Biên phòng Lũng Nặm (huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng). Nhằm thể hiện tình cảm, sự tri ân của tuổi trẻ Thái Nguyên đến các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ giữ vững biên cương của Tổ quốc, đoàn công tác đã trao tặng những món quà ý nghĩa và công trình “Thanh niên làm theo lời Bác” để chúc mừng đơn vị Đồn Biên phòng Lũng Nặm nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP (3/3/1959-3/3/2019), 30 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2019).

Tại đây, đoàn công tác  đã dành tặng 20 suất quà (trị giá 500.000 đồng/suất), 200kg gạo và 20 áo ấm cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Hành trình “Tuổi trẻ Thái Nguyên nhớ lời Di chúc theo chân Bác” là một hoạt động sinh hoạt chính trị ý nghĩa, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh thiếu nhi. Đồng thời cũng thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ anh hùng đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc và cả các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương của Tổ quốc.

CTV Kiều Chinh- TĐ Thái Nguyên (TL)