Hà Tĩnh: Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

15:24 31/01/2019     1434

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2019); 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019); các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trong toàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, khơi gợi niềm tự hào dân tộc và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930 là sự kiện lịch sử trọng đại, một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, cùng sự đồng lòng, chung sức của cả dân tộc, cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, từng bước hoàn thành mục tiêu ''dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh''.

Sinh ra và lớn lên khi chiến tranh đã lùi xa, đất nước đã hoàn toàn thống nhất, nên dù được “thụ hưởng” những thành quả của cách mạng, nhưng thế hệ trẻ ngày nay chỉ mới nhận biết được một phần những gian nan, thử thách, những cống hiến, hi sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước để hoàn thành sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những trang sử, những thước phim tài liệu, những tác phẩm văn học, nghệ thuật, những câu chuyện kể. Nguy hiểm hơn, có một bộ phận thanh niên còn có nhận thức chưa đầy đủ, hoặc sai lệch về vai trò và sứ mệnh lịch sử của Đảng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Diễn đàn ”Đảng với thanh niên - Thanh niên với Đảng” thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tuổi trẻ toàn tỉnh

 

Thời gian qua, Tỉnh đoàn đã chỉ đạo 100% các cấp bộ Đoàn tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 89 năm qua, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng; cũng như quan điểm của Đảng về vai trò của thanh niên và công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương, đất nước bằng nhiều hình thức như tổ chức các buổi sinh hoạt, toạ đàm, diễn đàn “Đảng với thanh niên, Thanh niên với Đảng”, “Đảng và khát vọng tuổi trẻ”, “Mừng Đảng, mừng Xuân”; tổ chức các buổi đối thoại, trao đổi giữa lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền với cán bộ Đoàn, ĐVTN; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; tổ chức các chuyến hành hương về các địa chỉ đỏ, khu di tích lịch sử…qua đó bồi dưỡng tinh thần yêu nước, nâng cao nhận thức và lý tưởng cách mạng, xây dựng lối sống đẹp trong đoàn viên, thanh thiếu niên toàn tỉnh; đồng thời, đây cũng là kênh thông tin để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị của ĐVTN đối với tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, với các hoạt động, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, từng bước hạn chế tình trạng “nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị” trong ĐVTN.

  Đoàn viên thanh niên tiếp tục đi đầu, xung kích, tình nguyện xây dựng nông thôn mới

Ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội còn phát động các phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao,… chào mừng Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng, 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, mừng Đảng, mừng Xuân mới Kỷ Hợi. Các hoạt động đã thu hút đông đảo ĐVTN và nhân dân tham gia, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, đoàn kết trong các địa phương, đơn vị.

 

Trao Quyết định kết nạp đảng cho các đoàn viên ưu tú

 

Tham dự Diễn đàn “Đảng với Thanh niên, Thanh niên với Đảng” do Huyện đoàn Nghi Xuân tổ chức, đảng viên trẻ Cao Thị Lệ Mỹ (xã Xuân Viên, huyện nghi Xuân) chia sẻ: “Khi được đứng vào hàng ngủ của Đảng, bản thân tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Đồng thời, tôi cũng cảm thấy mình phải có trách nhiệm hơn. Trách nhiệm ấy không chỉ là hoàn thành thật tốt công việc của bản thân, gia đình, đóng góp nhiều ý kiến nhằm xây dựng Chi bộ, Đảng bộ ngày càng vững mạnh, mà còn là đóng góp sức trẻ của mình tham gia và vận động người thân tham gia các hoạt động cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội nhằm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn”.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ trong tỉnh tiếp tục tình nguyện, xung kích đi đầu trong việc triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, vệ sinh môi trường, an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Toàn tỉnh đã trao tặng gần 21.854 suất trị giá hơn 6,2 tỷ đồng, tổ chức 5 đợt  hiến máu tình nguyện thu được 624 đơn vị máu, khám chữa bệnh cho hơn 600 đối tượng chính sách, người nghèo, đồng thời phát hàng nghìn bát cháo tình thương, bánh chưng đến với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; ra quân chỉnh trang, sửa chữa, xây dựng mới 25 tuyến “đường điện thanh niên thắp sáng làng quê”; 01 công trình ”đường hoa dâng Đảng”, lắp đặt 150 pano tuyên truyền nông thôn mới, hỗ trợ xây dựng 01 nhà văn hóa thôn; huy động hơn 3.000 lượt ĐVTN tình nguyện đóng góp ngày công giúp đỡ chỉnh trang hơn 24 vườn hộ, phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường;...

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Trang ­- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn cho biết: “Thông qua các hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng, 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, mong muốn mỗi đoàn viên thanh niên sẽ nhận thức và khắc ghi sự hi sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên đi trước đã dành trọn cuộc đời mình cho nền độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc. Qua đó, tiếp tục giữ vững niềm tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, thể hiện tinh thần xung kích, cống hiến nhằm kế thừa và phát huy những thành tựu mà các thế hệ đi trước đã đạt được, tiếp tục đóng góp công sức, khả năng của mình tham gia xây dựng Đảng vững mạnh, xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

 

Quốc Vũ - Tỉnh đoàn Hà Tĩnh