Đắk Nông: Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

14:55 23/08/2019     934

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Tối ngày 22/8, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Nông đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chương trình đã diễn ra các hoạt động ý nghĩa như đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổng kết hành trình “Tuổi trẻ Đắk Nông nhớ lời Di chúc theo chân Bác”; chiếu phim tư liệu về Bác Hồ.

 

Tuyên dương 15 đảng viên trẻ tiêu biểu làm theo lời Bác

 

Theo đó, sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh đã thực hiện nhiều chương trình, phong trào hoạt động cách mạng gắn với việc học tập và làm theo lời Bác, đem lại nhiều kết quả thiết thực, ý nghĩa.

Cụ thể, các cấp bộ đoàn đã phối hợp, lồng ghép, tổ chức được 71 hội nghị triển khai học tập các chuyên đề. Các cơ sở đoàn và chi đoàn tổ chức được gần 3.000 buổi sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo lời Bác và triển khai xây dựng được 251 công trình, phần việc thanh niên. Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức tuyên dương 256 gương thanh niên tiên tiến và 13 tập thể điển hình tiên tiến làm theo lời Bác… Qua đó, đoàn viên, thanh niên hiểu hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, nâng cao nhận thức, tự giác học tập, rèn luyện trong công tác, cuộc sống, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.

Tại buổi lễ, Tỉnh đoàn đã tặng bằng khen và tuyên dương 8 công trình thanh niên làm theo lời Bác; tuyên dương 15 đảng viên trẻ tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thời gian qua.

Trước đó, từ ngày 21/8 - 22/8, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Nông đã tổ chức thành công Liên hoan các đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2019.

 

Trao giải Liên hoan các đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2019

 

Liên hoan có sự tham gia của 11 đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng đến từ các huyện, thị đoàn, đoàn trực thuộc và các câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh.

Với chủ đề “Hồ Chí Minh sáng mãi tên Người”, các tiết mục tham dự liên hoan xoay quanh những ca khúc cách mạng ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống yêu nước, lịch sử hào hùng của dân tộc, tinh thần đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Kết quả, giải Nhất toàn đoàn thuộc về Đoàn Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; giải A tốp ca là Huyện đoàn Đắk Mil; giải A đơn ca là Huyện đoàn Krông Nô; giải A phần thi giới thiệu tác phẩm là Huyện đoàn Cư Jút.

 

Thu Hà - TĐ Đắk Nông (KA)