Cô bí thư Đoàn năng động, sáng tạo

15:30 20/08/2019     2226

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Đó là chị Nguyễn Thị Thu Phương, Bí thư thành đoàn Lào Cai, sinh ra và lớn lên ở quê hương Cam Đường, cái nôi của truyền thống cách mạng năm xưa.

Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường Thu Phương đã ước mơ học thật giỏi để lớn lên đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp

 

Năm 2006, Thu Phương được tuyển chọn qua đợt sát hạch bí thư đoàn phường và được tuyển chọn vào công tác đoàn tại phường Bình Minh thành phố Lào Cai. Với cương vị là bí thư đoàn phường, chị luôn nhiệt tình với công tác đoàn gần gũi với đoàn viên thanh niên tổ chức được nhiều phong trào thi đua, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.

Năm 2012, Thu Phương được tổ chức điều động về nhận công tác tại thành đoàn Lào Cai. Tại hội nghị lần thứ 2 năm 2012, BCH thành đoàn đã bầu chị giữ chức vụ Phó bí thư Thành đoàn. Năm 2015, ch được bầu giữ chức vụ Bí thư thành đoàn Lào Cai. Ở cương vị công tác mới, Thu Phương luôn cùng với BCH đề ra các hoạt động Đoàn, Đội phù hợp với tình hình của địa phương và đề xuất với thành ủy Lào Cai nhiều giải pháp, sáng kiến nhằm tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, thực hiện nhiều công trình phần việc thanh niên, mang lại giá trị kinh tế và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thành đoàn Lào Cai hiện nay có 45 cơ sở đoàn trực thuộc trong đó có 8 nghìn đoàn viên, thanh niên và trên 10 nghìn đội viên thiếu niên nhi đồng. Từ năm 2015 đến nay, chị Phương đã tham mưu phối hợp chỉ đạo triển khai nhiều chương trình hoạt động thanh niên cấp thành phố. Đặc biệt, 35 công trình, phần việc thanh niên đã được thực hiện bằng nguồn kinh phí từ mô hình tiết kiệm chia sẻ yêu thương, vận động tiết kiệm 1 nghìn đồng/ tháng của đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn thành phố cùng với nguồn xã hội hóa của các đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Cụ thể, Thành Đoàn đã triển khai được 14 công trình cụm điểm chờ xe buýt kiểu mẫu trị giá 400 triệu đồng; 2 công trình ngôi nhà khăn quàng đỏ trị giá trên 120 triệu đồng; giúp đỡ gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn tổng số 140 triệu đồng…

Bên cạnh đó, chị Phương cùng BCH thành đoàn tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ thể thao, hội thi tìm hiểu, Hội thi bí thư chi đoàn giỏi, tổng phụ trách giỏi thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Với những thành tích đó chị đã được Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng bằng khen, UBND thành phố Lào Cai tặng nhiều giấy khen ghi nhận những đóng góp của chị Nguyễn Thị Thu Phương trong công tác đoàn đội, hội và phong trào thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố Lào Cai.

Chị Nguyễn Thị Thu Phương là một Bí thư đoàn năng động sáng tạo trong công tác Đoàn, Hội Đội và phong trào thanh thiếu niên, là tấm gương tiêu biểu “Đâu cần thanh niên có, đấu khó có thanh niên” của lực lượng đoàn viên thanh niên thành phố Lào Cai. Với những thành tích đạt được, chị sẽ là một trong số những tấm gương đại diện tham dự Chương trình gặp gỡ đảng viên trẻ tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác năm 2019./.

 

Ngọc Anh