Chương trình 'Tuổi trẻ Đắk Lắk nhớ lời Di chúc theo chân Bác"

15:12 20/05/2019     1715

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Tối 17/5, Tỉnh đoàn tổ chức Chương trình “Tuổi trẻ Đắk Lắk nhớ lời Di chúc theo chân Bác” kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn.

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh được biểu diễn tại Chương trình

Chương trình có sự tham gia của gần 1.000 đoàn viên trên địa bàn tỉnh.

Tại chương trình, đại biểu cùng các bạn đoàn viên, thanh niên đã được theo dõi phóng sự về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phóng sự “Tuổi trẻ Đắk Lắk nhớ lời Di chúc theo chân Bác”; thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc với chủ đề ca ngợi về quê hương, đất nước, Đảng, Bác Hồ kính yêu.

Thay mặt Ban thường vụ tỉnh đoàn, đồng chí Phan Thị Trinh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn đã khẳng định: Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người là dịp quan trọng để mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên chúng ta một lần nữa tìm về bên Bác, qua những lời dạy của Người để lại được tiếp thêm sức mạnh, ý chí, nghị lực, vững vàng hơn trong lao động, học tập, sản xuất, chiến đấu.

Thực hiện Di chúc của Người, thời gian qua, tuổi trẻ các dân tộc Đắk Lắk đã nêu cao tinh thần xung kích tình nguyện “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, đoàn kết một lòng, giành được nhiều thắng lợi góp phần xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng giàu mạnh.

Đồng chí cũng đề nghị các cấp Đoàn trong toàn tỉnh phải thường xuyên tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống với nhiều hình thức đa dạng và phong phú gắn với các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và của Đoàn, Hội, Đội; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận trong thanh thiếu niên thông qua mạng lưới thăm dò dư luận xã hội do Đoàn tổ chức…

Trao tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Võ Văn Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã đạt được trong việc thực hiện lời dạy, lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời mong muốn đề nghị tổ chức Đoàn và thanh niên tỉnh nhà cần lưu ý những mặt trọng tâm như: Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho đoàn viên, thanh thiếu nhi gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu để trở thành lực lượng lao động có trí tuệ, có tay nghề cao, có đạo đức, lối sống lành mạnh, có sức khỏe về thể chất và tinh thần để đưa Việt Nam “sánh vai với các cường quốc năm châu” như mong muốn của Bác Hồ.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã trao 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi.

 

Phương Nam, Lệ Ayun - TĐ Đắk Lắk (KA)