129 Bí thư chi đoàn tiêu biểu báo công dâng Bác

11:05 20/08/2019     2832

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Sáng ngày 20/8, tại Quảng trường Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, 129 Bí thư chi đoàn tiêu biểu làm theo lời Bác Cụm Đồng bằng Sông hồng và các đơn vị Quân đội đã về báo công dâng Bác.

 

 

Dự Lễ báo công có đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Ủy viên BTV TƯ Đoàn, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội; đại diện lãnh đạo các Ban Trung ương Đoàn;Ban thanh niên Quân đội.

Hoạt động là dịp để Tuổi trẻ các đơn vị Cụm đồng bằng sông Hồng được thể hiện sự tri ân tới vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc và thể hiện sự quyết tâm học tập, phấn đấu, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

 

 

 

 

Trong giờ phút thiêng liêng với tấm lòng thành kính trước anh linh của Người, các đại biểu đã nghiêng mình kính cần tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã cùng với Đảng ta sáng lập, dìu dắt Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nguyện suốt đời sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương của Bác kính yêu; đồng thời được nghe lời của Người căn dặn thanh niên.

Trong những năm qua, thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên, chủ động sáng tạo, tổ chức nhiều chương trình thiết thực tại cơ sở.

Thay mặt cho các đại biểu về báo công dâng Bác, Đặng Việt Trinh, Bí thư chi Đoàn phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội đã phát biểu: Trước Anh linh Bác, chúng cháu - những Bí thư chi đoàn Cụm Đồng bằng sông Hồng và các đơn vị quân đội về đây xin được kính dâng lên Bác tấm lòng thành kính biết ơn, thương nhớ vô hạn. Chúng cháu xin được báo công dâng lên Người những bông hoa rực rỡ, tươi thắm nhất!

 

Đặng Việt Trinh, Bí thư chi Đoàn phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội

 

Chúng cháu - các Bí thư chi đoàn Cụm Bằng bằng sông Hồng và các đơn vị Quân đội đã có những hành động, việc làm cụ thể, có công trình, phần việc, sáng kiến trong học tập, rèn luyện, công tác, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng...; Là chủ doanh nghiệp khởi nghiệp, thanh niên làm kinh tế giỏi; Có uy tín, ảnh hưởng tới đoàn viên, thanh niên; Là tấm gương thanh niên điển hình tại địa phương, đơn vị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Chúng cháu hôm nay đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách để học tập, rèn luyện và trưởng thành, có đầy đủ bản lĩnh để bất cứ hoàn cảnh nào, được phân công đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì cũng sẵn lòng cống hiến một cách xứng đáng nhất".  

 

 

Để xứng đáng là Bí thư chi đoàn cơ sở tiêu biểu được tuyên dương, Đặng Việt Trinh thay mặt các đại biểu xin hứa với Bác: nguyện nhớ lời Di chúc của Người, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, “dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn” để hình thành thế hệ thanh niên có phẩm chất tốt đẹp, có tri thức, có khí phách và quyết tâm hành động thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh, hiện đại đúng như lời căn dặn của Bác trước lúc đi xa.

 

 

Ngay sau lễ Báo công, các đại biểu đến tham quan quần thể di tích gắn với lịch sử kinh thành Thăng Long Hà Nội. Công trình kiến trúc đồ sộ được các triều vua xây dựng trong nhiều giai đoạn lịch sử. Chiều cùng ngày, các đại biểu sẽ tham gia tọa đàm " Nâng cao chất lượng chi đoàn" tại Trường Đội Lê Duẩn, Hà Nội.

 

 

Bảo Anh