Trung ương Đoàn thăm và làm việc tại Tỉnh đoàn Hà Giang

12:43 21/11/2021     2306

Thanh niên tình nguyện   ĐTN: Chiều ngày 20/11, Đoàn công tác Trung ương Đoàn do đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn làm trưởng đoàn đã tới thăm, làm việc tại Tỉnh đoàn Hà Giang.

 

Đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư Trung ương Đoàn trao tặng trang thiết bị y tế cho Tỉnh đoàn Hà Giang để phục vụ công tác phòng, chống dịch

 

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, đồng chí Đỗ Thị Hương - Bí thư Tỉnh đoàn đã báo cáo nhanh về tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian vừa qua. Theo đó, mặc dù chịu nhiều tác động của đại dịch Covid-19, tuy nhiên với tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã được các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở triển khai linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch bệnh đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác, được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận, đánh giá cao.

 

Tặng trang thiết bị y tế cho Sở Y tế Hà Giang phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

 

Trước tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19, chính quyền, nhân dân và đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh đã đồng lòng chung tay phòng chống dịch. Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Giang đã có rất nhiều hoạt động, mô hình hay và ý nghĩa như: Thành lập các đội thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch, tổ chức tuyên truyền bằng loa di động tại các thôn bản, tham gia vệ sinh chuẩn bị cơ sở vật chất cho người dân cách ly, hỗ trợ nấu ăn cho các khu cách ly tập trung, chăm sóc gia súc cho các gia đình bị F0 đang đi điều trị với trên 2.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia; huy động các nguồn lực xã hội tặng hơn 1.000 “Túi quà an sinh”, trên 300 “Túi thuốc an sinh”.

 

Thăm và tặng quà cho ĐVTN tham gia trực chốt y tế Cầu Trì, huyện Bắc Quang

 

Phát biểu tại Chương trình, đồng chí Ngô Văn Cương – Bí thư Trung ương đoàn đã đánh giá cao các kết quả hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội của tỉnh Hà Giang trong thời gian vừa qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Giang tập trung triển khai một số nhiệm vụ: Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Tập trung hoàn thiện Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phòng trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh; Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để chỉ đạo tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Tập trung hoàn thiện các hạng mục của Dự án làng Thanh niên lập nghiệp biên giới Minh Tân, huyện Vị Xuyên.

 

Đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư Trung ương Đoàn và đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang tặng quà cho làng thanh niên lập nghiệp biên giới Minh Tân, huyện Vị Xuyên


Tại Chương trình, nhằm hỗ trợ tỉnh Hà Giang trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Trung ương Đoàn, Thành đoàn – Hội LHTN thành phố Hà Nội đã trao tặng trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm phòng, chống dịch bệnh cho Tỉnh đoàn và Sở Y Tế tỉnh Hà Giang.

Cụ thể, Trung ương Đoàn trao tặng 325 bộ bảo hộ y tế, 4.000 khẩu trang vải kháng khuẩn, 8.500 khẩu trang y tế, 02 thùng nước súc miệng; 500 thùng nước Goodmoood, tổng trị giá 300 triệu đồng và mô hình phân loại xử lý rác thải trị giá 84 triệu đồng. Thành đoàn - Hội LHTN thành phố Hà Nội trao tặng 34 thùng khẩu trang kháng khuẩn, 1.700 chiếc kính chắn giọt bắn, 05 thùng Mỳ tôm, miến, 140kg gạo,05 chiếc máy đo huyết áp, 76 hộp viên xủi VitaminC, 90 hộp thuốc Vitamin A-D, 1.000 chiếc khăn mặt, 100 đồ bảo hộ y tế, 01 thùng bánh kẹ, 300 Kit Test nhanh Covid-19, 90 hộp sữa Hipp Oganic 0 – 6 tháng với tổng trị giá 173,4 triệu đồng.

 

Thành đoàn Hà Nội trao tặng trang thiết bị phòng, chống dịch cho Tỉnh đoàn Hà Giang

 

Trước đó, đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa viếng các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên và Đài hương 468 thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên./.
 

CTV