Quảng Bình: Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống Covid-19

16:10 31/08/2021     761

Thanh niên tình nguyện   ĐTN: Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tham gia phòng chống dịch bệnh, ngày 31/8, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Bình tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống Covid-19.

 

 

Chủ trì Hội nghị, đồng chí Đặng Đại Bàng - Bí Thư Tỉnh Đoàn,nhấn mạnh: Hội nghị được tổ chức với mục đích tạo diễn đàn để các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trục thuộc trao đổi các mô hình hay, cách làm sáng tạo, những giải pháp nhằm phát huy vai trò thanh niên trong phòng, chống dịch bệnh; lắng nghe tiếng nói, nhu cầu nguyện vọng của ĐVTN ở các địa phương.

Ngày 24/8, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có diễn biến phức tạp, sau khi Quảng Bình công bố trường hợp dương tính ngoài cộng đồng. Nhằm ứng phó với tình hình, diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tuổi trẻ toàn tỉnh đã thành lập 392 đội hình thanh niên tình nguyện với 733 ĐVTN tham gia hỗ trợ tại các chốt kiểm dịch với nhiều hoạt động thiết thực như: hỗ trợ công tác kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn khai báo y tế, thu thập thông tin người lưu thông, phục vụ hậu cần, hỗ trợ lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng xe khi đi vào địa phận tỉnh, phát khẩu trang, nước uống, cơm, sữa, bánh, đổ xăng miễn phí cho người dân đi qua khu vực chốt, đồng thời các bạn cũng làm nhiệm vụ tổng dọn vệ sinh xung quanh khu vực chốt chặn…

Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn còn thực hiện các hoạt động hỗ trợ, tặng quà động viên các lực lượng đang tham gia làm nhiệm vụ tại các chốt trực, các đối tượng là thanh thiếu nhi, trẻ em đang cách ly tập trung. Tiêu biểu: Huyện đoàn Lệ Thủy cùng các tổ chức thăm các cháu học sinh Ngư Thuỷ Bắc và lực lượng tại điểm cách ly tập trung tại trường PTDT Nội trú huyện; Thị Đoàn Ba Đồn tặng 20 lốc nước suối cho cán bộ phụ trách khu cách ly tập trung Trung tâm Dạy nghề phường Quảng Long và 4 thùng sữa fami cho 15 em thiếu nhi đang cách ly tại đây, đến thăm hỏi, động viên các lực lượng tình nguyện viên, đoàn viên, cán bộ và các chiến sỹ trực tại 02 chốt, 01 chốt ở phía Nam (đoạn qua Quốc lộ 1A phía Bắc Cầu Gianh), 01 chốt ở phía Tây phường Quảng Phong (đoạn quốc lộ 12A giáp ranh với xã Quảng Thanh); Đoàn khối Các cơ quan tổ chức trao tặng quà cho 2 khu cách ly tập trung ở Bố Trạch trị giá 10 triệu đồng, cử 05 ĐVTN tham gia nấu ăn tại khu cách ly trường ĐH Luật; BTV Huyện đoàn Bố Trạch đã trao tặng 03 suất quà cho 03 chốt tại xã Đức Trạch và Hải Phú, mỗi suất quà trị giá 01 triệu đồng,…

Thảo luận tại hội nghị, các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đã báo cáo làm rõ thêm công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, đề xuất kiến nghị một số vấn đề nhằm tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống dịch trong thời điểm này như: đổi mới công tác tuyên truyền, thay đổi khung avartar trên trang mạng xã hội; nhanh chóng thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện, ưu tiên tiêm vắc-xin, cung cấp trang thiết bị, đồ bảo hộ cho ĐVTN tham gia hoạt động phòng chống Covid …

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh Đoàn Đặng Đại Bàng yêu cầu các cấp bộ Đoàn kịp thời đăng tải, tuyên truyền các thông tin chính thống, đảm bảo chính xác để đoàn viên thanh niên nắm bắt; khuyến nghị không đăng các tin bài sai sự thật gây hoang mang trong dư luận. Tập trung tuyên truyền về các giá trị nhân văn tốt đẹp chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau; tinh thần cộng đồng, tập thể, các hành vi ứng xử nhân ái, nghĩa tình, phù hợp; những gương người tốt, việc tốt trong tham gia phòng, chống đại dịch COVID-19. Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn triển khai các đội hình Thanh niên tình nguyện phòng, chống dịch Covid-19 tại các xã, phường, thị trấn tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch cùng các ngành chức năng tại địa phương khi cần thiết. Triển khai giải pháp huy động các nguồn lực để hỗ trợ và vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân, đặc biệt là các hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế trong xã hội khi tình hình dịch bệnh nghiêm trọng tại các vùng đỏ. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong tham gia hỗ trợ, phòng, chống dịch bệnh Covid-19./.

 

Lệ Quyên