Bình Thuận: “Chuyến tàu Tuổi trẻ" hỗ trợ đảo Phú Quý chống dịch

08:15 29/11/2021     1964

Thanh niên tình nguyện   ĐTN: Chiều 27/11, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam, Hội đồng Đội tỉnh Bình Thuận tỉnh Bình Thuận tổ chức Chương trình “Chuyến tàu Tuổi trẻ - San sẻ Đảo xa”.

Trong những ngày qua, tình hình dịch bệnh Covid 19 bùng phát trên huyện đảo Phú Quý đã gây ra nhiều khó khăn đối với nhân dân huyện đảo. Nhằm hỗ trợ, chung tay giúp Huyện đảo Phú Quý nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Hội đồng Đội tỉnh Bình Thuận tổ chức chương trình “Chuyến Tàu Tuổi trẻ - San sẻ Đảo xa”.

 

Đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Thuận hỗ trợ vận chuyển hàng hóa lên tàu

 

Chuyến Tàu Tuổi trẻ sẽ mang 30.000 khẩu trang y tế; 1.000 lít cồn và nước rửa tay sát khuẩn; 500 bộ đồ bảo hộ; 3,5 tấn gạo; mì tôm, bánh tráng, rau củ… đến với người dân của huyện đảo Phú Quý. Ngoài ra, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn đã hỗ trợ kinh phí xăng xe cho Đội Shipper Xanh huyện đoàn là 10 triệu đồng để phục vụ cho người dân an tâm ở nhà phòng dịch. Tổng kinh phí trong Chương trình “Chuyến tàu tuổi trẻ - San sẻ Đảo xa” là 220 triệu đồng.

Chương trình “Chuyến Tàu Tuổi trẻ - San sẻ Đảo xa” đã nhận được sự đồng hành và hỗ trợ vật tư y tế và nhu yếu phẩm của Đoàn trường Cao đẳng Cộng Đồng Bình Thuận, Đoàn Thanh niên Công an Tỉnh, Huyện Đoàn Hàm Thuận Bắc, Thành Đoàn Phan Thiết và các Doanh nghiệp, cá nhân trong tỉnh như: Công Ty Cổ Phần Thương Mại - Xây Dựng Cotraco Bình Thuận, Công Ty TNHH Xây dựng và tư vấn Dịch vụ bất động sản Tiến Đạt, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Gia Thịnh, Công ty Cổ phần Tổng hợp Quyết Thắng, Cô Võ Thị Giao – thôn Tiến Bình, xã Tiến Thành, anh Ngô Xuân Gắng và Ban quản lý Cảng Thương Chánh, tàu Quản Trung.

 

 

Đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Thuận chia sẻ: "Chuyến tàu Tuổi trẻ - San sẻ Đảo xa” là hoạt động tiếp nối chuỗi thành công của chương trình “Chạm những yêu thương” do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động. Hiện nay, do tác động của dịch bệnh Covid-19 đã gây ra nhiều ảnh hưởng nhất định đến cuộc sống của bà con nhân dân huyện đảo Phú Qúy. Trước những khó khăn mà bà con nhân dân đang phải đối mặt, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã kêu gọi sự chung tay hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh để tiếp thêm nguồn lực hỗ trợ và giúp đỡ người dân Huyện đảo vượt qua những khó khăn trên.

Với phương châm đảm bảo an toàn đặt lên hàng đầu, khi Chuyến tàu tuổi trẻ cập bến, các vật tư y tế, nhu yếu phẩm sẽ được Huyện đoàn Phú Qúy tiếp nhận, phân bổ và phân công các đội hình “Shipper xanh” của huyện Đoàn tiến hành vận chuyển cho người dân. “Chuyến tàu Tuổi trẻ - San sẻ yêu thương” truyền tải thông điệp về sự sẻ chia, yêu thương, tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm, chung sức đồng lòng của tuổi trẻ cùng với cả hệ thống chính trị và toàn xã hội chung tay đẩy lùi dịch bệnh”./.
 

Quỳnh Trân