3 học sinh Bình Phước đập heo đất mua quà ủng hộ các chốt kiểm soát dịch bệnh

09:12 15/07/2021     1093

Thanh niên tình nguyện   ĐTN: Hiểu những khó khăn, vất vả của lực lượng tuyến đầu chống dịch, 3 em học sinh TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã quyết định đập heo đất tiết kiệm để lấy tiền mua quà ủng hỗ các chốt kiểm soát bệnh dịch.

 

3 em tặng quà cho chốt kiểm soát dịch bệnh số 2 tại xã Tân Lập


Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19, huyện Đồng Phú đã tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí, hiện vật, nhu yếu phẩm cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch. 

Được sự đồng ý của ba, mẹ, sáng nay 10/7, 3 em là Nguyễn Thiên Bảo, sinh năm 2015, học sinh lớp 1/1 Trường Tiểu học Tân Phú C; em Đặng Quỳnh Anh, sinh năm 2009, học sinh lớp 6/7 Trường THCS Tân Phú và em Vũ Ngọc Hà Vy, sinh năm 2007, học Lớp 8/9 Trường THCS Tân Xuân, cả 3 em đều ngụ thành phố Đồng Xoài quyết định đập heo đất tiết kiệm trong nhiều năm qua để hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid 19. 

 

Tặng quà cho chốt kiểm soát dịch bệnh do công an huyện lập tại xã Tân Lập

 

Thông qua ba, mẹ kết nối với Chi đoàn Công an huyện Đồng Phú, các em cùng gia đình đã đến trao 100 thùng nước suối Lavie, 20 thùng sữa Nutri, 15 thùng bánh gạo, 20 cây đèn pin, 09 cây dù với tổng trị giá 21.000.000 đồng cho các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đồng Phú./.

 

Khắc Bảy