Nhịp sống trẻ

Nghệ An: Hơn 1.000 học sinh tham gia diễn đàn "Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử, chất gây nghiện mới"

13:09 - 15/05/2025      2871
ĐTN: Chiều 14/5, tại Trường THPT Hà Huy Tập, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An phối hợp cùng Báo Tiền Phong và Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức diễn đàn điều em muốn nói lần III, năm 2025 với chủ đề: Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử, chất gây nghiện mới. Đây là hoạt động trọng điểm trong chuỗi sự kiện hướng tới Tháng hành động vì trẻ em năm 2025.

Mới nhất

50 năm có một ngày, hàng chục ngàn người dân chật kín cung đường diễu binh 30/4

Nhìn từ trên cao cảnh hàng chục ngàn người dân với nhiều cung bậc cảm xúc khi ngồi dưới nắng, sát nhau dọc hai bên đường Lê Lợi (quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) xem diễu binh, diễu hành mừng 50 năm đất nước thống nhất.

Thuốc lá điện tử trong trường học - làm sao để bảo vệ con trẻ

Một hiện tượng báo động đang xảy ra gần đây đó là trào lưu thuốc lá điện tử trong trường học. Báo động hơn nữa, nó dính vào lứa tuổi các cháu chỉ mới chưa lên 10. Vậy làm sao để bảo vệ con trẻ trước nỗi kinh hoàng này?

Tác hại khôn lường do thuốc lá điện tử

Trên thị trường xuất hiện nhiều thương hiệu thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Các sản phẩm này chưa được phép nhập khẩu, kinh doanh và lưu hành tại Việt Nam, nhưng giới trẻ, nhất là học sinh dễ dàng mua và sử dụng công khai, bất chấp tác hại.

Nguy hại trước tình trạng tinh dầu “bẩn” bủa vây

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hiện nay chưa có bằng chứng quốc tế chứng minh tính an toàn của thuốc lá điện tử. Tinh dầu sử dụng trong thuốc lá điện tử thường bao gồm nicotine, nước, propylene glycol, glycerine, rất nhiều hương liệu và chất hóa học khác. Ngoài ra còn có các chất kim loại nặng như niken, thiếc, chì, gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe.

Nhiều thanh niên nhập viện do rối loạn tâm thần vì nghiện thuốc lá điện tử

Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, thời gian gần đây, bệnh viện đã khám và điều trị cho nhiều trường hợp bị rối loạn tâm thần do sử dụng thuốc lá điện tử. Đáng lo ngại là các bệnh nhân có độ tuổi rất trẻ.