Khối thi đua cơ quan Đảng T.Ư tặng thiết bị y tế hỗ trợ Bệnh viện Dã chiến 16

20:44 01/12/2021     6163

Tuổi trẻ tham gia phòng chống Covid19   ĐTN: Chiều ngày 1/12, tại trụ sở T.Ư Đoàn, Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương thông qua chương trình “Cùng Tiền Phong tiếp sức tuyến đầu chống dịch COVID-19” trao tặng 8 máy bơm tiêm điện cho Bệnh viện Dã chiến số 16, TP HCM.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn; Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong; các đồng chí là đại diện cho 14 cơ quan Đảng Trung ương, các ban, đơn vị đại diện Trung ương Đoàn. Tham dự buổi kết nối trực tuyến có TS.BS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Dã chiến 3 tầng số 16 TP.Hồ Chí Minh

 

Trong buổi lễ, đại diện các đơn vị đã thực hiện việc trao tặng và tiếp nhận các hiện vật.

 

Phát biểu tại chương trình, Nhà báo Lê Xuân Sơn – Tổng Biên tập báo Tiền Phong gửi lời cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo, các cán bộ nhân viên Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương đã dành tặng món quà ý nghĩa cho chương trình với đơn vị thụ hưởng là Bệnh viện Dã chiến số 16.

 

Nhà báo Lê Xuân Sơn – Tổng Biên tập báo Tiền Phong phát biểu tại buổi lễ

 

Đồng chí Lê Xuân Sơn cho rằng, đây là món quà rất ý nghĩa của Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương được gửi kịp thời đến Bệnh viện Dã chiến số 16 thông qua chương trình do báo Tiền Phong tổ chức để ủng hộ tuyến đầu chống dịch.

 

BTC sẽ chuyển món quà tới các y bác sĩ bệnh viện Dã chiến số 16

 

Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, đại diện Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương chia sẻ: Đây là hành động khơi dậy sự đoàn kết, tương thân tương ái, hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt cả nước đoàn kết, chung sức một lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19. Số lượng 8 bơm tiêm điện tuy khiêm tốn nhưng là tấm lòng dù của công nhân, người lao động, nhân viên ở Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương. 

 

 

Đồng chí mong rằng thông qua báo Tiền Phong để gửi số thiết bị y tế đến bệnh viện Dã chiến số 16 nhờ các y bác sĩ, cán bộ y tế hàng ngày sử dụng chăm sóc sức khỏe cho đồng bào và nhân dân, góp phần chiến thắng đại dịch COVID-19. 

 

Thông qua buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Cường gửi lời chúc đến các y bác sĩ, nhân viên y tế ở bệnh viện Dã chiến số 16 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cứu chữa bệnh cho nhân dân, chiến thắng dịch bệnh COVID-19.

 

Tại buổi tiếp nhận, đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư TƯ Đoàn cho biết, trong cuộc chiến với dịch bệnh Covid-19, Đoàn Thanh niên là một trong những lực lượng xung kích, tình nguyện đi đầu. Nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa được triển khai như chương trình “Triệu túi an sinh” tặng nhu yếu phẩm cần thiết cho các gia đình; chương trình “Cùng em tới trường” đã thu hút hơn 200 nghìn trang thiết bị gửi tới các em; chương trình nối vòng tay thương, kêu gọi các nhà hảo tâm đỡ đầu, nuôi nấng trẻ em mồ côi sau đại dịch COVID-19, và đã có hàng nghìn em nhận được hỗ trợ từ chương trình....

 

 

Thay mặt Ban Bí thư TƯ Đoàn, đồng chí Ngô Văn Cương một lần nữa cảm ơn sự tin tưởng của Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương đã dành tặng món quà ý nghĩa cho buổi lễ hôm nay./.

 

Bảo Anh