Vĩnh Phúc: Tuổi trẻ sôi nổi với các công trình thanh niên

16:26 23/03/2017     2863

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Hòa cùng không khí sôi nổi của tuổi trẻ cả nước bước vào Tháng Thanh niên năm 2017, tuổi trẻ Vĩnh Phúc đã ra sức thi đua tổ chức nhiều chương trình, hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2012 - 2017.
Công tác chỉ đạo quyết định hiệu quả mọi hoạt động

Xác định công tác chỉ đạo là điều kiện tiên quyết, quyết định hiệu quả của mọi hoạt động, BTV tỉnh đoàn đã ban hành văn bản, triển khai, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tổ chức phát động các đợt thi đua cao điểm, tổ chức các phong trào, hoạt động phù hợp với điều kiện từng địa phương, đơn vị;  Thành lập các tổ chỉ đạo, kiểm tra công tác Tháng thanh niên tại các đơn vị triển khai, chỉ đạo tới 100% Đoàn cấp huyện và Đoàn trực thuộc.


Với chủ đề: “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đồng loạt triển khai, chỉ đạo cơ sở tổ chức hiệu quả các hoạt động Tháng Thanh niên tập trung vào các nội dung: Tổ chức các hoạt động tuổi trẻ chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị; Các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; Các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi và an sinh xã hội; Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2017); Chỉ đạo tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở; Tuyên dương cán bộ Đoàn giỏi các cấp, tuyên dương “Chi đoàn 3 tốt”; Bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, Tỉnh Đoàn, Lãnh đạo Thành phố Vĩnh Yên tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, tỉnh đoàn, Lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong Lễ khởi động Tháng thanh niên 2017

Các chỉ tiêu được thiết lập cụ thể, như: yêu cầu 100% các cơ sở Đoàn phát động đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuyên truyền về Đại hội Đoàn các cấp; mỗi Đoàn cơ sở đảm nhận ít nhất 01 công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022; 100% Đoàn cấp huyện, trực thuộc tổ chức Chương trình “Ngày Chủ nhật xanh”; mỗi đoàn cơ sở có ít nhất 01 hoạt động cụ thể thực hiện chủ đề Tháng Thanh niên “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”.

Riêng cấp tỉnh tập trung vào các hoạt động lớn như: Tổ chức “Lễ khởi động Tháng Thanh niên” cấp tỉnh; Trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc về Tuổi trẻ Vĩnh Phúc; Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp và phát động cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp” năm 2017; Chương trình “Ngày đoàn viên” và Liên hoan Dân vũ năm 2017; Lễ tuyên dương “Chi đoàn 3 tốt”  và  trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”; Hội thi Thanh niên với cải cách hành chính trao giải cuộc thi viết tiểu phẩm tuyên truyền phong trào “3 trách nhiệm”, “4 nhất”; Tổ chức Ngày hội Khi tôi 18 với chủ đề “Hướng nghiệp thắp sáng tương lai”.

Tưng bừng các công trình thanh niên

Tại lễ Khởi động Tháng Thanh niên cấp tỉnh năm 2017, BTV tỉnh đoàn đã phát động khởi động công trình thanh niên các cấp trên địa bàn tỉnh bằng các hoạt động: “Công trình bếp hồng trao em” với mục đích nhằm xây dựng bếp ăn cho thiếu nhi, nhi đồng tại các trường mầm non, trường tiểu học thuộc các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh với kinh phí hỗ trợ 50 triệu đồng/công trình; Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh hỗtrợ cá giống cho 05 mô hình thanh niên phát triển kinh tế và xây dựng Công trình thanh niên“Hỗ trợ mô hình thanh niên phát triển kinh tế VAC”; Trao tặng 01 Công trình “Nhà nhân ái” trị giá 50 triệu đồng cho gia đình bà Lê Thị Thanh là hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại xã Liên Hòa huyện Lập Thạch; Trao tặng 33 xe đạp cho 33 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả cao trong học tập trị giá hơn 49 triệu đồng; Phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng 30 triệu đồng hỗ trợ cho 12 học sinh trong đội tuyển tham dự cuộc thi “Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp Quốc gia”.

Ngoài ra, nhiều hoạt động khác cũng đồng loạt được tổ chức, như: Tổ chức tư vấn, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho thanh niên và nhân dân tại xã Thanh trù – TP. Vĩnh Yên;  Ra mắt đoạn đường thanh niên tự quản tại đường Đặng Dung – phường Liên Bảo - TP. Vĩnh Yên; Tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, ra quân lập lại đô thị, phân luồng giao thông trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên.

vv
Tặng Công trình Bếp hồng trao em cho đơn vị Trường tiểu học Bạch lưu huyện Sông Lô và Trường tiểu học Minh Quang 2 - Tam Đảo

Tại các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh hoạt động “Ngày thứ Bảy tình nguyện” và ngày “Chủ nhật xanh” được triển khai rầm rộ, thu hút hàng nghìn ĐVTN tích cực hưởng ứng, tham gia như: Trồng mới được hơn 6.000 cây xanh tập trung tại các đơn vị như Tam Đảo, Sông Lô, Tam Dương, Bình Xuyên; Ra quân vệ sinh môi trường thu gom 7 tấn rác thải nông nghiệp và các chế phẩm công nghiệp, những điểm đen môi trường tại các khu vực công cộng, vỉa hè đường phố, các bờ sông, các khu chợ, các khu vực di tích; Nạo vét hơn 3.5 km giao thông nội đồng; Khơi thông hàng trăm km cống rãnh, nước thải giúp bà con nông dân tại các địa phương sản xuất mùa vụ; Tu sửa đường giao thông nông thôn, cầu nông thôn, nhà văn hóa; Tham gia tuyên truyền và tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các điểm giao thông trọng điểm, cổng trường an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, các thành, thị trong tỉnh có nhiều hoạt động xây dựng văn minh đô thị: bóc xóa quảng cáo, tờ rơi trái phép trên hè phố; Thực hiện tuyến đường xanh - sạch - đẹp; Phát tờ rơi tuyên truyền nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị; Hướng dẫn và vận động nhân dân bỏ rác đúng nơi quy định; Tổ chức dọn vệ sinh các điểm ô nhiễm môi trường; Diễu hành, đi bộ vì môi trường; ra mắt các tuyến đường Thanh niên tự quản; Thùng rác văn minh; Tu bổ, chỉnh trang cảnh quan tại nghĩa trang anh hùng liệt sỹ tại địa phương…

ảnh 5 Đoàn viên, thanh niên tham gia bóc xóa biển quảng cáo sai quy định
Đoàn viên, thanh niên tham gia bóc xóa biển quảng cáo sai quy định

Ở nhiều địa phương, ngay sau lễ phát động Tháng Thanh niên, các đội y bác sỹ trẻ đã tổ chức khám bệnh, phát thuốc cho người nghèo, gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn; vận động và tổ chức cho đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia “ngân hàng” máu sống và hiến máu tình nguyện. Trong Tháng Thanh niên đã có đông đảo đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia hiến máu, thu được hàng trăm đơn vị máu; các đội y, bác sỹ trẻ đã khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm đồng bào ở các vùng đặc thù, vùng khó khăn và nữ thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp trong toàn tỉnh.

Các hoạt động đã đem lại nhiều kết quả to lớn trên khắp các mặt trận tình nguyện, có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, tạo sức lan tỏa sâu rộng, cổ vũ tinh thần, nhiệt huyết của trẻ tích cực tình nguyện tham gia các phong trào, hoạt động của tổ chức Đoàn. Hàng nghìn đoàn viên, thanh niên hăng hái tham gia các hoạt động vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng.

Với những kết quả đã đạt được trong Tháng Thanh niên, với tinh thần xung kích, nhiệt huyết, sáng tạo, đang bùng cháy, thúc giục mỗi đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà sẽ không ngừng học tập, tu dưỡng đạo đức, đi đầu trong các phong trào, tạo bước đột phá trong hoạt động, thể hiện tinh thần chủ động, vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn, của tuổi trẻ, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng. Tổ chức nhiều phong trào, hoạt động, việc làm, công trình ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI, nhiệm kỳ (2017 – 2022)./.