Vĩnh Phúc: Tổng kết Tháng thanh niên và triển khai nhiệm vụ quý II/2017

18:34 11/04/2017     2417

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Ngày 10/4, tại hội trường Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2017.
Đồng chí Đỗ Thị Thanh Hương - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn cùng các đồng chí: Nguyễn Mạnh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực; Cao Thị Thu Hà- Phó Bí thư; Nguyễn Hồng Nhung – Phó Bí thư chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Đỗ Thị Thanh Hương - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn tặng cờ thi đua cho đơn vị có thành tích suất sắc năm 2016
Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh đoàn trao tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn, Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho các cá nhân, tập thể có thành tích suất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016

Trong quý I/2017, tuổi trẻ Vĩnh Phúc đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động như: Tham gia khắc phục sự cố về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; Triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo trật tự an toàn giao thông,... Các hoạt động trong “Tháng Thanh niên năm 2017” được triển khai đồng bộ với sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh. Với chủ đề “Tuổi trẻ Vĩnh Phúc chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị” được cụ thể hóa bằng nhiều hình thức đa dạng, thiết thực. Nhiều hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội diễn ra sôi nổi, thu hút hàng nghìn lượt đoàn viên thanh niên tham gia như: Vệ sinh môi trường; Bóc xoá quảng cáo rao vặt trái phép; Khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân; Hỗ trợ xây dựng “Nhà nhân ái”, công trình thanh niên “Bếp hồng trao em”; Tổ chức “Ngày thứ 7 tình nguyện” tham gia hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính” cho nhân dân; Tư vấn hướng nghiệp cho hơn 12 nghìn đoàn viên thanh niên, học sinh; Tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Hỗ trợ cá giống cho các mô hình thanh niên phát triển kinh tế; quyên góp gạo cho đối tượng tại Trung tâm nuôi dưỡng và PHCN người tâm thần tỉnh Vĩnh Phúc; Tổ chức Hội thi “Thanh niên Vĩnh Phúc chung tay cải cách thủ tục hành chính” nhằm tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức và kiến thức cho đoàn viên, thanh niên về các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về các thủ tục hành chính trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế... Qua phong trào, vai trò, trách nhiệm, tính xung kích, chủ động, sáng tạo và hiệu quả trong hoạt động Đoàn thể hiện rõ hơn.

Hội nghị cũng thông qua dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc khóa XV trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Đồng thời, tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu xung quanh nội dung dự thảo báo cáo.
Các đồng chí đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị
Các đồng chí đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Thanh Hương, Bí thư Tỉnh đoàn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong “Tháng thanh niên năm 2017”, đồng thời, chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 3 tháng đầu năm. Trong Quý II, BTV Tỉnh Đoàn tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tổ chức thành công Đại hội Đoàn cấp cơ sở, các hoạt động thanh niên chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; Tổ chức ra quân chiến dịch Hè tình nguyện, tổ chức các hoạt động tiếp sức mùa thi; Tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” và “Học  sinh 3 rèn luyện”; Chương trình “Khi tôi 18” trong học sinh khối trường THPT; “Tiếp sức thanh niên công nhân” và “Giải bóng đá thanh niên công nhân”…

Cũng tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức trao bằng khen của Trung ương Đoàn, Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho các cá nhân, tập thể có thành tích suất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016.