Vĩnh Phúc: Khởi động Tháng thanh niên năm 2018 với nhiều hoạt động cụ thể

09:49 28/02/2018     756

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Sáng 27/02, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Lễ khởi động Tháng thanh niên năm 2018 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo xây dựng đất nước”, với sự tham dự của hơn 1.000 đoàn viên thanh niên.

s
Các đồng chí Lãnh đạo Ban Dân vận tỉnh ủy, Tỉnh đoàn tặng quà cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên

Phát biểu khởi động Tháng thanh niên, đồng chí Đỗ Thị Thanh Hương - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã đề nghị các cấp bộ đoàn trong tỉnh phát huy cao độ trí tuệ, sức sáng tạo của tuổi trẻ để triển khai hiệu quả 8 nhiệm vụ trọng tâm trong Tháng thanh niên phù hợp với điều kiện từng địa phương, đơn vị. Tập trung triển khai cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo”, xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng đô thị văn minh bằng những công trình, phần việc thanh niên, sản phẩm cụ thể, thiết thực; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Đồng thời, tích cực, hăng hái tham gia trồng cây, gây rừng,  có những hành động thiết thực bảo vệ môi trường phù hợp với điều kiện địa phương, đơn vị.



c
Đoàn thanh niên các đơn vị ký giao ước thi đua Tháng thanh niên 2018

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, đồng chí Nguyễn Văn Trì - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thế hệ trẻ vào sự phát triển chung của tỉnh. Đồng thời yêu cầu tổ chức đoàn các cấp tập trung tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử truyền thống 87 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng; phát động phong trào tình nguyện tại chỗ, xung kích tham gia các hoạt động an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đoàn thanh niên các cấp chủ động đề ra kế hoạch, chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và đảm bảo các hoạt động hiệu quả, có sức lan tỏa trong thanh niên, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí
Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, mỗi tổ chức đoàn, hội cần tìm ra những giải pháp phù hợp với địa phương, đơn vị để tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả. Từ đó, nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt để đoàn viên, thanh niên học tập, noi theo. Tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước cụ thể trong từng đối tượng thanh niên và trong các cấp bộ Đoàn; phát huy vai trò xung kích của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Trong đó, đảm nhận các công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giải quyết việc làm cho thanh niên và các vấn đề an sinh xã hội, lấy hiệu quả làm thước đo, tránh tính hình thức. Đồng thời, tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền về cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực cho tổ chức Đoàn và công tác thanh niên nhằm xây dựng phong trào thanh niên ngày càng vững mạnh, có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tặng Bằng khen cho 3 đơn vị tiêu biểu trong Hành trình trái tim xanh “Đông ấm áp – Xuân yêu thương 2018”; trao quà cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên.

Ngay sau lễ khởi động, nhiều chương trình thiết thực, ý nghĩa đã được diễn ra tại các địa phương trong tỉnh với sự hưởng ứng của đông đảo đoàn viên thanh niên như: Hướng dẫn thanh niên lái xe an toàn; khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho thanh niên công nhân và cựu thanh niên xung phong; khánh thành công trình “Bếp hồng trao em”; ra mắt công trình "Hàng cây thanh niên" chào mừng Tháng Thanh niên năm 2018; chương trình tình nguyện “Cắt tóc miễn phí”; tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên; kết nạp Đoàn viên mới lớp Đoàn viên 87 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (tại Khu di tích lịch sử HTX Lai Sơn, nơi Bác Hồ về thăm Vĩnh Phúc).