Vĩnh Phúc: Kết quả bước đầu từ Tháng thanh niên năm 2012

08:14 21/03/2012     4505

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Với chủ đề: “Tuổi trẻ Vĩnh Phúc chung tay xây dựng nông thôn mới và nói không với vi phạm pháp luật, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Thanh niên 2012, chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2012-2017 thu hút hàng trăm ngàn lượt thanh thiếu niên tham gia.

ĐVTN tham gia dọn vệ sinh môi trường
ĐVTN tham gia dọn vệ sinh môi trường
Tiêu biểu như: Đoàn viên thanh niên thành phố Vĩnh Yên đã ra quân vệ sinh môi trường, nạo vét hơn 2km kênh mương tại xã Thanh Trù và Định Trung, tổ chức 4.000 ĐVTN tham gia diễu hành đi bộ tuyên truyền về bảo vệ môi trường, giải tỏa hành lang giao thông tại khu vực chợ Vĩnh Yên; Đoàn viên thanh niên các xã Đại Tự, Liên Châu, Đồng Cương, Văn Tiến (Yên Lạc) đã trồng mới hơn 700 cây xấu; Đoàn trường THPT Hồ Xuân Hương (Vĩnh Tường)  trồng mới 150 cây và chăm sóc bồn hoa cây cảnh tại khuôn viên trường; Đoàn thanh niên Trường Trung cấp Y đã ra quân truyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm và tổ chức tư vấn, khám bệnh miễn phí cho phụ nữ phường Liên Bảo (Vĩnh Yên); Đoàn thanh niên Bệnh viện đa khoa Phúc Yên  tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ngọc Thanh (Phúc Yên), BTV Đoàn các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã đăng ký gần 500 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới,...

Trước đó, sáng ngày 17/3, BTV Thành Đoàn- Hội LHTN thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức khám, cấp thuốc, tư vấn sức khỏe miễn phí cho 170 gia đình chính sách và cựu thanh niên xung phong đang sinh sống tại phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên.

Trực tiếp khám, tư vấn sức khỏe cho các gia đình chính sách và cựu thanh niên xung phong là các y, bác sỹ trẻ tình nguyện đến từ Đoàn thanh niên của các Bệnh viện: Điều dưỡng tỉnh, Sản nhi tỉnh và Đông y tỉnh. Sau buổi khám, các y bác sĩ đã phát 170 xuất thuốc miễn phí, mỗi xuất trị giá 250.000đ cho 170 ông, bà là gia đình chính sách và cựu thanh niên xung phong.