Tuyên Quang: Trên 1.000 cán bộ, công chức, viên chức tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

08:23 28/03/2017     1063

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Ngày 26/3/2017 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang, Tỉnh đoàn Tuyên Quang phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và khai mạc Giải Việt dã Tiền Phong năm 2017.

Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và khai mạc giải Việt dã Tiền phong năm 2017, nhằm đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", xây dựng Ngày chạy Olympic trở thành một hoạt động truyền thống hàng năm, từng bước xây dựng thói quen thường xuyên tập thể dục, thể thao, nâng cao thể chất cho mọi người.

Đ/c Ma Phúc Dự - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó trưởng Ban Tổ chức trao giải toàn đoàn cho các đơn vị dự thi.
Đ/c Ma Phúc Dự - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó trưởng Ban Tổ chức trao giải toàn đoàn cho các đơn vị dự thi.

Phát động tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Hải Anh - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các em học sinh tích cực tham gia cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại", lựa chọn một hình thức, một môn thể thao, thể dục phù hợp, thường xuyên tập luyện và kêu gọi bạn bè, người thân, đồng nghiệp cùng tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng con người Tuyên Quang phát triển toàn diện, đáp ứng mọi yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ngay sau lễ phát động, Ban Tổ chức đã khai mạc “Giải việt dã Tiền Phong năm 2017”; tham dự giải Việt dã năm 2017 có 10 đoàn với 150 vận động viên đến từ các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, Đoàn trường Đại học, THPT trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên tranh tài ở các nội dung: Nam chính cự ly 7km, Nam trẻ cự ly 6 km, Nữ chính cự ly 3km và 2,5km cho Nữ trẻ.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao 24 giải cá nhân, 18 giải tập thể ở các nội dung: Nam chính, Nam trẻ; Nữ chính, Nữ trẻ; đội Nam chính, đội Nam trẻ; đội Nữ chính, đội Nữ trẻ; đoàn chính, đoàn trẻ; vận động viên nhỏ tuổi nhất; đơn vị tổ chức tốt giải Việt dã Tiền phong năm 2017 cấp cơ sở. Tổng giải thưởng giá trị trên 25.400.000 đồng. Giải toàn đoàn chính năm nay thuộc về huyện Hàm Yên, nhì thuộc về huyện Chiêm Hóa, ba thuộc về huyện Yên Sơn.