Tuyên Quang: Phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

10:27 27/03/2018     1006

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018), 72 năm ngày thành lập ngành Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2018). Sáng ngày 25/3, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Khai mạc giải Việt dã Tiền phong năm 2018.

Đồng chí Dương Minh Nguyệt - Phó Bí thư Tỉnh đoàn trao giải Nam chính
Đồng chí Dương Minh Nguyệt - Phó Bí thư Tỉnh đoàn trao giải Nam chính


Dự buổi Lễ có các đồng chí: Nguyễn Hải Anh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt dã Tiền phong tỉnh Tuyên Quang năm 2018; các sở, ban, ngành của tỉnh và 200 em học sinh trên địa bàn thành phố; 124 vận động viên của 11 đoàn tham dự giải Việt dã Tiền phong năm 2018.

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và khai mạc giải Việt dã Tiền phong năm 2018 nhằm mục đích đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", xây dựng Ngày chạy Olympic trở thành một hoạt động truyền thống hàng năm, từng bước xây dựng thói quen thường xuyên tập thể dục, thể thao, nâng cao thể chất cho mọi người.

Phát động tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Hải Anh đã
kêu gọi nhân dân toàn tỉnh hưởng ứng tập chạy hàng ngày hoặc lựa chọn một hình thức, một môn thể thao phù hợp với điều kiện sức khỏe để tập luyện, góp phần đưa cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” nhằm lan rộng và thấm sâu vào đời sống nhân dân, nâng cao ý thức và thói quen rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên, cải thiện sức khỏe, chất lượng cuộc sống, xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao trí tuệ, tầm vóc, thể lực, bản lĩnh và ý chí con người Tuyên Quang, đáp ứng những yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

f
f
Các vận động viên tham gia tranh tài nội dung Nữ chính

Ngày sau lễ phát động, các vận động viên dã tham gia tranh tài ở các nội dung: Nam chính cự ly 7km, Nam trẻ cự ly 6 km, Nữ chính cự ly 3km và 2,5km cho Nữ trẻ.

Theo Ban tổ chức, hầu hết các vận động viên tham gia giải năm nay đều được tuyển chọn kỹ lưỡng từ những vận động viên có thành tích cao tại giải Việt dã Tiền phong cấp cơ sở và trải qua quá trình tập luyện lâu dài.

Kết thúc giải đấu, Ban Tổ chức trao 24 giải cá nhân, 18 giải tập thể bao gồm các giải: Nam chính, Nam trẻ; Nữ chính, Nữ trẻ; đội Nam chính, đội Nam trẻ; đội Nữ chính, đội Nữ trẻ; đoàn chính, đoàn trẻ; vận động viên nhỏ tuổi nhất; đơn vị tổ chức tốt giải Việt dã Tiền phong cấp cơ sở. Tổng giải thưởng giá trị trên 25,4 triệu đồng. Giải toàn đoàn chính và toàn đoàn trẻ thuộc về huyện Hàm Yên.

Giải Việt dã Tiền phong truyền thống đã thực sự trở thành phong trào thể dục, thể thao thu hút đông đảo quần chúng nhân dân nói chung và ĐVTN nói riêng. Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân ý thức rèn luyện thân thể, thể dục thể thao, nâng cao sức khoẻ để phục vụ lao động, học tập và công tác. Đồng thời, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao để đoàn viên thanh thiếu nhi và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tích cực luyện tập thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.