Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế tham gia xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị

16:27 20/03/2018     902

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Với chủ đề “Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế chung tay xây dựng nông thôn mới và nếp sống văn minh đô thị” trong Tháng Thanh niên 2018. Sau 3 tuần triển khai thực hiện, các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực và thu hút đông đảo của đoàn viên thanh niên tham gia.
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống về các ngày kỷ niệm trọng đại của quê hương, đất nước, của Đoàn thông qua nhiều hoạt động thiết thực như: Hành trình đến các địa chỉ đỏ, về nguồn, diễn đàn, hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ… Đồng thời, tổ chức “Ngày hội Đoàn viên” và Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi nhằm tạo sân chơi bổ ích cho đoàn viên thanh niên góp phần nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn.

Bên cạnh đó, thành lập 9 tổ công tác tiến hành kiểm tra 152 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh về tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 tại địa phương, đơn vị...

 Đoàn viên, thanh niên ra quân làm vệ sinh ven biển
Đoàn viên, thanh niên ra quân làm vệ sinh ven biển

Theo đó, các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh đã tích cực tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022. Kết quả đã tổ chức cho hơn 7.167 đoàn viên thanh niên tham gia.

Bên cạnh đó, Đoàn các cấp đã tổ chức nhiều công trình, phần việc, tham gia xây dựng nông thôn mới: Xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, xây dựng các trục đường giao thông nông thôn, cầu giao thông nông thôn, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống kênh mương nội đồng, Nhà nhân ái, điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng.

Cùng với đó, các tổ chức cơ sở Đoàn đã đồng loạt ra quân triển khai thực hiện ngày “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”; tuyến phố “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” với các nội dung chỉnh trang, vệ sinh khu phố; bóc xoá quảng cáo, rao vặt trái phép; xoá các điểm đen về môi trường, các điểm tập kết rác sai quy định; tuyên truyền đỗ xe đúng quy định, không lấn chiếm vỉa hè, không bán hàng rong, chèo kéo khách du lịch. 

Các hoạt động an sinh xã hội được Đoàn thanh niên các cấp tích cực triển khai như: Cấp phát thuốc miễn phí cho 700 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trị giá 45 triệu đồng, 600 suất ăn miễn phí (mỗi suất 20.000đ) trao tặng 111 suất quà trị giá mỗi suất 02 triệu đồng, 10 hũ gạo tình thương cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức toạ đàm kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thu hút 237 đoàn viên thanh niên tham gia. Toàn tỉnh vận động 920 đoàn viên thanh niên tham gia hiến 739 đơn vị máu tình nguyện,…

Các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp cũng được các cấp bộ Đoàn chú trọng triển khai thông qua hướng dẫn và hỗ trợ thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay khởi nghiệp, giải quyết việc làm; củng cố và phát triển mô hình hỗ trợ thanh  niên phát triển kinh tế như tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên, tư vấn cho thanh niên kiến thức về khởi nghiệp lập nghiệp; đồng thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên thanh niên trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.