Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế chung tay xây dựng nông thôn mới và nếp sống văn minh đô thị

17:38 26/02/2018     767

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Sáng ngày 25/02, tại Nhà sinh hoạt cộng đồng, phường Hương Sơ, thành phố Huế, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức Lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2018 với sự tham dự của 700 đoàn viên thanh niên, sinh viên và học sinh trên địa bàn tỉnh.

Trao học bổng cho 20 em học sinh nghèo tại phường Hương Sơ
Trao học bổng cho 20 em học sinh nghèo tại phường Hương Sơ, thành phố Huế

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Gia Công – Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh kêu gọi mỗi một cán bộ, ĐVTN trong toàn tỉnh hãy phát huy vai trò của tuổi trẻ, tiên phong đi đầu tổ chức các hoạt động, các phong trào lớn, các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. T
hể hiện quyết tâm cao, phát huy được trí tuệ tập thể, chủ động, sáng tạo, đột phá trong tư duy, phương pháp và nội dung thực hiện trong Tháng Thanh niên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh Đoàn đề nghị, các cấp bộ Đoàn - Hội cần chủ động tham mưu với các cấp ủy Đảng, tranh thủ sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền, các ngành chức năng và xã hội hóa trong hoạt động. Đề ra các giải pháp quyết liệt nhằm triển khai thực hiện tốt các hoạt động trong Tháng Thanh niên cũng như các nội dung trọng tâm, các chỉ tiêu mà Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề ra trong năm 2018 với nhiều phần việc, nhiều công trình thanh niên thực sự hữu ích, được thanh niên và cộng đồng thừa nhận; khẳng định được tinh thần dám nghĩ, biết làm của đoàn viên thanh niên Thừa Thiên Huế.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Tháng Thanh niên năm 2018 với chủ đề: “Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế chung tay xây dựng nông thôn mới và nếp sống văn minh đô thị”, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh tập trung vào các mục tiêu cơ bản nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong đó, tập trung các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục truyền thống, chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi; tuyên dương cán bộ Đoàn xuất sắc; triển khai các công trình, phần việc thanh niên; tổ chức hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện, khám bệnh cấp phát thuốc cho trẻ em và nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; xây dựng nhà Nhân ái cho người nghèo, giúp thanh niên xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; tổ chức các hoạt động đồng hành, chăm lo, bồi dưỡng thanh niên; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; tập trung tư vấn học nghề, nghề nghiệp và việc làm cho ĐVTN; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Phan Xuân Toàn - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được trên mọi lĩnh vực của tuổi trẻ toàn tỉnh trong thời gian qua.

Để Tháng Thanh niên đạt được những kết quả tốt, đồng chí đề nghị các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh làm tốt một số nội dung công việc. Theo đó, lựa chọn và xác định nội dung phải phù hợp với thế mạnh của tuổi trẻ, phù hợp với yêu cầu xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị là yếu tố quyết định thành công của Tháng Thanh niên; đổi mới cách làm, chọn lọc nội dung, coi trọng chất lượng, đầu tư chiều sâu, hướng các hoạt động trọng tâm về cơ sở. Tham gia giải quyết các vấn đề cụ thể, thiết thực đối với bà con nhân dân tại các địa bàn, triển khai trên mọi lĩnh vực.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng đã đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành trong toàn tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt hỗ trợ, cổ vũ, động viên để thanh niên có cơ hội phát huy sức mạnh đóng góp vào công cuộc đổi mới quê hương, đất nước.



ĐVTN tham gia dọn vệ sinh ngay sau lễ phát động
ĐVTN tham gia dọn vệ sinh ngay sau lễ phát động

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã phối hợp với Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế trao 20 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập trên địa bàn phường Hương Sơ (mỗi suất trị giá 500.000 đồng); phối hợp Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và xây dựng Bảo Tín và nguồn kinh phí trích từ chương trình “Nuôi heo đất – giúp bạn đến trường” của học sinh trường THCS Nguyễn Chí Diểu khởi công 02 nhà Nhân ái.

Ngay sau Lễ phát động đã diễn ra chuỗi các hoạt động sôi nổi hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2018 với nhiều công trình, phần việc thiết thực như: thực hiện công trình thanh niên trồng cây xanh hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; Lễ khởi công xây dựng 02 nhà Nhân ái cho gia đình em Trần Thị Ánh Nguyệt - học sinh lớp 8/4 trường THCS Nguyễn Văn Linh là gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên đia bàn phường Hương Sơ và em Nguyễn Đức Huy - học sinh lớp 9 trường THCS Lê Hồng Phong là gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Hương Hồ với tổng trị giá 100 triệu đồng; ra quân vệ sinh môi trường khu tái định cư phường Hương Sơ; hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân Hồng” năm 2018.

Lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2018 cùng chuỗi các hoạt động hưởng ứng của tuổi trẻ mang ý nghĩa, thiết thực, góp phần phát huy vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện của thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền về nếp sống văn minh đô thị, ý thức thị dân; tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự gắn với nhiệm vụ tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương, đơn vị.