Tuổi trẻ Cao Bằng ra quân Tháng Thanh niên năm 2018

17:46 28/02/2018     809

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Sáng ngày 28/02, tại xã Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh, Tỉnh Đoàn Cao Bằng tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2018 với sự tham gia của hơn 200 đoàn viên, thanh niên.

Trồng cây trên đường lên cột mốc 801
ĐVTN lực lượng vũ trang trồng cây trên đường lên cột mốc 801 hưởng ứng Tháng Thanh niên 2018


Tháng Thanh niên năm 2018 với chủ đề: “Tuổi trẻ sáng tạo xây dựng đất nước”, tuổi trẻ Cao Bằng sẽ tập trung một số nội dung trọng tâm như: Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022; triển khai cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo”; tổ chức các hoạt động tình nguyện xây dựng nếp sống văn minh đô thị, thực hiện các công trình, phần việc gắn với tham gia xây dựng đô thị văn minh; tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên.

Phát biểu tại Lễ ra quân, đồng chí Vũ Khắc Quang – Bí thư Tỉnh Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương, tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên vì cuộc sống cộng đồng; chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác đoàn, đồng thời phối hợp với các ngành, đoàn thể tạo điều kiện tốt nhất để chăm lo, bồi dưỡng thanh niên.

Ngay sau Lễ phát động, đoàn viên, thanh niên đã ra quân trồng 2.060 cây keo trên đường lên mốc 801 và trồng hàng cây thanh niên tại trường Mầm non Ngọc Côn; thăm và tặng quà Đồn Biên phòng Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh.

Lễ phát động tháng thanh niên là dịp để đoàn viên, thanh niên khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, thông qua việc trồng cây trên đường tuần tra biên giới giáo dục cho thế hệ trẻ về ý nghĩa của việc trồng cây trên đường tuần tra biên giới, không chỉ thuận lợi cho lực lượng bảo vệ tuần tra, kiểm soát, chống tội phạm mà còn rất thuận tiện, tạo bóng mát cho bà con, thanh niên làm ăn, lao động sản xuất.