Tuổi trẻ An Giang sáng tạo, góp phần xây dựng Nông thôn mới

08:44 01/03/2018     1132

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Ngày 28/02, tại Trường Trung cấp Nghề Tân Châu (xã Tân An, thị xã Tân Châu), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn An Giang long trọng tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2018 với sự có mặt của trên 400 cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên thanh niên, học sinh trên địa bàn thị xã Tân Châu tham dự.
Các hoạt động ra quân Tháng Thanh niên tỉnh An Giang năm 2018 với rất nhiều công trình, phần việc từ cấp tỉnh đến các cơ sở Đoàn tập trung vào các hoạt động theo chủ đề: “Tuổi trẻ An Giang sáng tạo, góp phần xây dựng Nông thôn mới”, cùng các hoạt động song hành: “Ngày hội tuyên truyền an toàn giao thông cho trẻ em” và “Thanh niên với nghề nghiệp, việc làm”.



rao cờ lệnh cho các Đội hình
Trao cờ lệnh cho các Đội hình tình nguyện

Ngay sau Lễ ra quân, các cơ sở Đoàn và cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên thanh niên đã thực hiện những công trình, phần việc đầy thiết thực và ý nghĩa như: Ra quân thực hiện xây dựng đoạn đường thanh niên xây dựng nông thôn mới tại đường Lò Gạch ấp Tân Phú B, xã Tân An; diễu hành bằng xe gắn máy tuyên truyền An toàn giao thông trên Tỉnh lộ 952 từ Trường Trung cấp nghề thị xã Tân Châu (xã Tân An) đến Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Sông Tiền (xã Vĩnh Xương); tổ chức tuyên truyền, phát tờ bướm tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ với chủ đề: “An toàn giao thông cho trẻ em” tại Trường Trung cấp nghề thị xã Tân Châu (xã Tân An); tổ chức bóc xóa quảng cáo không đúng quy định, giải tỏa 2m lề đường, treo pa nô tuyên truyền Văn minh đô thị, phát tờ rơi tuyên truyền về An toàn giao thông, bảo vệ môi trường; đắp đất gia cố 2m lề đường; sửa chữa 13 nhà theo chuẩn nông thôn mới và thay mái tôn cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn... tổng giá trị các công trình thực hiện cho Lễ ra quân cấp tỉnh tại xã Tân An hơn 500 triệu đồng.



H.5. Ra quân thực hiện đoạn đường thanh niên xây dựng Nông thôn mới
Ra quân thực hiện đoạn đường thanh niên xây dựng Nông thôn mới

Phát biểu tại chỉ đạo Lễ ra quân, đồng chí Lâm Quang Thi - Tỉnh ủy viên,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cần quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa của Tháng Thanh niên, để từ đó tập trung những nhiệm vụ trọng tâm, có trọng điểm, phát huy cao độ tinh thần đoàn kết nhất trí, năng động sáng tạo, xung kích tình nguyện, tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tham gia và đóng góp sức trẻ của mình vào công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh và các hoạt động chung sức vì cộng đồng, để Tháng Thanh niên năm 2018 thực sự là tháng thi đua sôi nổi, đầy ý nghĩa, thiết thực, xứng đáng với sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với thế hệ trẻ hôm nay.

Tại Lễ ra quân, UBND tỉnh, Tỉnh Đoàn An Giang và các sở, ban, ngành, doanh nghiệp đã trao 50 phần quà cho các hộ gia đình khó khăn ở xã Tân An, thị xã Tân Châu; vận động trao bộ dụng cụ thể dục ngoài trời cho điểm sinh hoạt thể thao ở xã Tân An, thị xã Tân Châu; 55 thẻ Bảo hiểm Y tế cho các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn trong đó có các đồng chí là Bí thư Chi đoàn ấp; vận động trao 03 tấn gạo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, để công tác tuyên truyền về nông thôn mới đạt hiệu quả cao hơn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn còn hỗ trợ kinh phí xây dựng bảng đèn Led tuyên truyền cho xã Tân An, thị xã Tân Châu trong Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2018.

Bên cạnh đó, các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc cũng đồng loạt ra quân Tháng Thanh niên từ ngày 24/02 cho đến ngày 04/3/2018 với nhiều loại hình sân chơi cho trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa; tặng quà cho học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi; khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo, đối tượng chính sách; xây mới, sửa chữa nhà Nhân ái cho gia đình đoàn viên, hội viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tư vấn tuyển sinh, định hướng cho thanh niên về nghề nghiệp, việc làm và khởi nghiệp; tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, tổ chức các Diễn đàn gặp gỡ, đối thoại giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với thanh niên; xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn - Hội - Đội; quan tâm, chú trọng việc kết nạp thanh niên vào Đoàn và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Tháng Thanh niên năm 2018, tuổi trẻ An Giang sẽ tập trung mọi nguồn lực thực hiện các công trình, phần việc thanh niên chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018); đẩy mạnh hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”... theo hướng thiết thực và hiệu quả.