Tháng Thanh niên năm 2018: Triển khai có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả và tính hành động cao

14:38 23/02/2018     1150

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Với chủ đề: “Tuổi trẻ sáng tạo dựng xây đất nước”, Lễ khởi động chính thức Tháng Thanh niên năm 2018 và phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Mậu Tuất sẽ được tổ chức vào ngày 25/02 tới đây tại TP Hạ Long, huyện Hoành Bồ, thành phố Cẩm Phả thuộc tỉnh Quảng Ninh.
Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2018 sẽ được diễn ra với các nội dung, như: phát biểu khởi động Tháng Thanh niên năm 2018 và phát động Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; phát biểu của lãnh đạo Đảng và Nhà nước; trao nhận biểu trưng; nghi thức lễ khởi động...

Ngay sau lễ khởi động, 10 hoạt động tập trung sẽ được diễn ra đồng loạt, như: tổ chức Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất và phát động chương trình “Vì một Việt Nam xanh”; Ngày hội hiến máu tình nguyện; tuyên truyền bảo đảm an toàn giao thông; tọa đàm “Tuổi trẻ sáng tạo”; khánh thành công trình thanh niên sáng tạo ngành than; Hoạt động khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí; chăm lo cho thiếu nhi; hoạt động “Ngày chủ nhật xanh” và phát động cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo vì một Việt Nam xanh”; hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” và tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Với chùm các hoạt động đầy sôi động và đậm sắc áo xanh của đoàn viên thanh niên để khởi động cho Tháng Thanh niên 2018 trong các cấp bộ Đoàn, đoàn viên thanh thiếu nhi cả nước được kỳ vọng với nhiều hoạt động sáng tạo và mang lại những hiệu quả thiết thực.


s
Ảnh minh họa

Theo kế hoạch, Tháng Thanh niên năm nay được triển khai các nội dung, như: tổ chức tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam; tuyên truyền về Tháng Thanh niên; quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tổ chức các hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng tạo của thanh niên: triển khai Cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo”; thành lập Ngân hàng ý tưởng sáng tạo Việt Nam; cuộc thi sáng kiến thanh niên về phát triển cộng đồng (chăm sóc sức khỏe sinh sản, y tế, giáo dục, việc làm…). Vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia hệ tri thức Việt số hóa. Tổ chức Ngày hội tuổi trẻ sáng tạo, diễn đàn “Sáng tạo trẻ”.

Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động tuổi trẻ chung tay xây dựng Nông thôn mới; các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước; tổ chức hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh” tổ chức trồng cây, trồng rừng; tham gia xây dựng đời sống văn hóa mới; các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, phương thức sản xuất mới và thông tin thị trường cho thanh niên nông thôn; các hoạt động hỗ trợ vốn vay cho thanh niên phát triển kinh tế. Tổ chức các hoạt động thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh: thực hiện các công trình, phần việc gắn với tham gia xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn giao thông, tham gia giữ gìn trật tự đô thị; xây dựng mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các tuyến đường (phố, ngõ, hẻm) thanh niên tự quản “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh - An toàn” trên địa bàn đô thị; xóa các điểm đen về môi trường, các điểm tập kết rác sai quy định.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; triển khai các Cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên" lần thứ hai và Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn" lần thứ nhất; khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn vốn Quỹ Quốc gia về việc làm, vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội và vận động và nguồn vốn xã hội hóa để hỗ trợ vốn vay cho thanh niên làm kinh tế, giải quyết việc làm. Triển khai các hoạt động an sinh xã hội, phục vụ nhân dân; tổ chức hiến máu tình nguyện; tổ chức các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội với đối tượng gia đình chính sách, gia đình chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo; xây dựng nhà nhân ái; tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính”; thực hiện chương trình “Tháng ba biên giới”.

Trong Tháng Thanh niên sẽ diễn ra các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018); tuyên dương cán bộ Đoàn giỏi các cấp và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2018; trao giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2017. Tổ chức đối thoại, trao đổi giữa cấp uỷ đảng, lãnh đạo, chính quyền với các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên; tổ chức Ngày đoàn viên 2018; tập trung công tác phát triển đoàn viên mới; bồi dưỡng đoàn viên ưu tú và trao danh sách giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; tiếp tục củng cố và xây dựng tổ chức Đoàn – Hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên, tập trung triển khai trong các đối tượng: học sinh các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên; bộ đội xuất ngũ; thanh niên thuộc các huyện nghèo (theo Quyết định 1791/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 của Thủ tướng chính phủ); thanh niên nông thôn; phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và thanh niên tái hòa nhập cộng đồng; thanh niên khuyết tật. Triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng, chống xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em; xây dựng và tổ chức các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn yêu cầu các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2018 được triển khai có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, có tính hành động cao, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, tránh phô trương, hình thức; tập trung hoạt động tại cơ sở.

Tháng Thanh niên năm 2018 được tổ chức nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên; tạo phong trào thi đua sôi nổi kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018) và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đồng thời, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo của thanh niên trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn tại địa phương, đơn vị; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Nông thôn mới và đô thị văn minh góp phần xây dựng đất nước.



Một số hoạt động cấp Trung ương trong Thanh niên 2018

1. Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2018 và Tết trồng cây xuân Mậu Tuất (tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh vào ngày 25/02/2018 – Chủ nhật).

2. Lễ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2018 (tổ chức tại Hà Nội).

3. Phát động cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên” lần thứ II năm 2018.

4. Phát động cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo vì một Việt Nam xanh”.

5. Tổ chức chương trình “Tháng ba biên giới”.

6. Tổ chức tập huấn trực tuyến hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp toàn quốc.

7. Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Đề án xây dựng Đảo thanh niên toàn quốc giai đoạn 2013 – 2020; kỷ niệm 20 năm ngày Thanh niên xung phong ra Đảo Thanh niên Bạch Long Vỹ.