Thái Bình: Khởi động Tháng Thanh niên và Năm an toàn giao thông quốc gia

09:21 27/02/2018     879

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Sáng ngày 26/02, tại trường THPT Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Khởi động Tháng Thanh niên, Năm An toàn giao thông quốc gia và phát động Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất năm 2018.
Ngay sau chương trình khởi động đã diễn ra chuỗi các hoạt động như: ra quân Đội thanh niên tình nguyện gồm 25 đoàn viên, thanh niên trường THPT Quỳnh Côi tham gia tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước cổng trường; phối hợp với Công ty TNHH xe máy, ô tô Cường Ngân hướng dẫn lái xe an toàn cho 1.900 đoàn viên thanh niên; phối hợp với Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, Công ty TNHH xe máy, ô tô Cường Ngân trao tặng 40 suất quà cho đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh vượt khó vươn lên trong học tập; trồng mới gần 100 cây xanh tại xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Phụ; trao 06 công trình nước sạch tại xã Đô Lương, huyện Đông Hưng trị giá 11 triệu đồng; tổ chức giao hữu giải thể thao... Tổng kinh phí các hoạt động trị giá 69 triệu đồng.

Cùng ngày, các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh đã trồng hàng nghìn cây lấy gỗ có tổng số tiền trị giá gần 01 tỷ đồng.



Đ/c Phạm Hồng Bàng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân Vận Tỉnh ủy, Đ/c Nguyễn Minh Hồng, UV BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thái Bình trao tặng học bổng Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Thái Bình cho các em học sinh tại trường THPT Quỳnh Côi.
Trao tặng học bổng "Thắp sáng ước mơ" tuổi trẻ Thái Bình cho các em học sinh tại trường THPT Quỳnh Côi.
 
Trong Tháng Thanh niên năm nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh chọn chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo dựng xây đất nước”. Ngoài việc đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, điểm mới trong Tháng Thanh niên năm 2018 được toàn Đoàn trong tỉnh tập trung triển khai cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo” và thành lập Ngân hàng ý tưởng sáng tạo nhằm động viên, khuyến khích thanh niên phát huy sáng kiến của bản thân về phát triển cộng đồng (chăm sóc sức khỏe sinh sản, y tế, giáo dục, việc làm…) đồng thời, đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp thông qua tư vấn, hỗ trợ thông tin, kiến thức, kỹ năng cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

Các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2018 và các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia các hoạt động do các cấp bộ Đoàn, Hội tổ chức sẽ được triển khai có chiều sâu, ý nghĩa thiết thực, bền vững với các phong trào có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tiễn, nhu cầu của từng địa bàn, đáp ứng với kỳ vọng của xã hội và mong muốn của bản thân thanh niên.

Trong đó, tập trung vào các hoạt động như: tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn giao thông; tuyên dương thanh niên tiêu biểu, giúp đỡ thiếu nhi, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; tổ chức các hoạt động đồng hành, chăm lo đối với thanh niên nông thôn và thanh niên một số khu vực đặc thù; tổ chức các hoạt động tri ân những người có công với cách mạng, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hiến máu nhân đạo; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

i
Trao tặng 02 công trình nước sạch tại xã Đô Lương, huyện Đông Hưng.
 
Tháng 3 - tháng của tuổi trẻ, cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Thái Bình thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018) và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Với khí thế thi đua sôi nổi trong Tháng Thanh niên sẽ triển khai, thực hiện các công trình, phần việc Thanh niên đã khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Qua đó, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.