Sóc Trăng: Lãnh đạo tỉnh đối thoại với ĐVTN về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm

16:27 23/03/2017     2962

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Ngày 22/3, tại trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng đã diễn ra Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên năm 2017 có chủ đề “Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho đoàn viên, thanh niên” với sự tham gia của 250 đoàn viên thanh niên đến từ các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.
Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên
Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên


Vấn đề đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động nói chung và cho đoàn viên, thanh niên nói riêng, nhất là thanh niên nông thôn có ý nghĩa đặc biệt trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chính vì thế, buổi gặp gỡ, đối thoại được tổ chức nhằm giúp thanh niên nắm bắt những chủ trương, chính sách của tỉnh về công tác chăm lo, phát triển thanh niên; tạo điều kiện để thanh niên bày tỏ những tâm tư nguyện vọng, những kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Với chủ đề “Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho đoàn viên, thanh niên”, buổi gặp gỡ, đối thoại xoay quanh các nội dung về các chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo và phát triển thanh niên, đặc biệt là thanh niên vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc; tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên phát triển sản xuất, kinh doanh, chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên; tạo điều kiện cho thanh niên tham gia các hoạt động sinh hoạt văn hóa, thể dục - thể thao, các hoạt động vui chơi giải trí; công tác chăm sóc sức khỏe thanh niên,…
Đoàn viên thanh niên đặt câu hỏi với diễn giả
Đoàn viên thanh niên đặt câu hỏi với diễn giả


Được biết, trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách thiết thực nhằm phát huy tối đa nội lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ, đáp ứng yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thông qua các Kế hoạch, Đề án, Dự án, Chương trình,… liên quan đến vấn đề đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên. Năm 2017, Tỉnh ủy, UBND đề ra các giải pháp nhằm giải quyết tình trạng người lao động đi làm ăn xa, góp phần cải thiện đời sống nhân dân nói chung và đoàn viên thanh niên nói riêng, cụ thể: ban hành Nghị quyết về giảm nghèo bền vững, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về giảm nghèo bền vững; kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh (Khu công nghiệp An Nghiệp, Khu công nghiệp Trần Đề, Khu công nghiệp Cái Côn, Khu công nghiệp thị xã Ngã Năm), các Khu công nghiệp của các huyện, thị xã, thành phố (Trần Đề, Kế Sách, Ngã Năm và Vĩnh Châu); chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trao đổi với các chủ doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động để đào tạo nghề theo nhu cầu gắn với giải quyết việc làm…
Các bạn đoàn viên thanh niên trao đổi với đồng chí Ngô Hùng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng
Các bạn đoàn viên thanh niên trao đổi với đồng chí Ngô Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng


Kết thúc buổi gặp gỡ, đối thoại, đồng chí Ngô Hùng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nhắn nhủ các bạn đoàn viên thanh niên tập trung lao động, sáng tạo bằng tất cả trí tuệ và nhiệt huyết; tiếp tục học tập, rèn luyện để nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức của bản thân; tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn - Hội thật sự vững mạnh, thật sự là người bạn gần gũi với thanh niên; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phải có nhiều phong trào trên từng lĩnh vực để thúc đẩy tuổi trẻ sáng tạo, đóng góp trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.