Sóc Trăng: Họp mặt truyền thống Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng khu Tây Nam Bộ

08:06 28/03/2017     1002

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Sóc Trăng tổ chức họp mặt truyền thống Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng khu Tây Nam Bộ.
Đến dự có đồng chí: Sơn Minh Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; Trần Văn Vụ - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bí Thư Tỉnh ủy; Huỳnh Văn Sum - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lâm Văn Mẫn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ Khu Đoàn Tây Nam bộ, cựu thanh niên xung phong; cán bộ, giáo viên trường Tiền Phong thuộc Khu Đoàn Tây Nam bộ và đại diện các Tỉnh, Thành đoàn khu vực Tây Nam bộ.
Cắt bánh mừng sinh nhật Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 86
Cắt bánh mừng sinh nhật Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 86


Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Lâm Văn Mẫn gửi lời chúc sức khỏe và chào mừng đến các đồng chí nguyên cán bộ Khu Đoàn Tây Nam Bộ, cựu thanh niên xung phong nhân dịp kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, đồng chí đã đánh giá cao những đóng góp to lớn của đồng chí nguyên là cán bộ Khu Đoàn Tây Nam Bộ, cựu thanh niên xung phong trong sự nghiệp đấu tranh, thống nhất đất nước, qua đó góp phần làm nên lịch sử vẻ vang của dân tộc, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các đồng chí trong việc tập hợp, giáo dục, dìu dắt các thế hệ thanh niên Sóc Trăng tham gia cách mạng, xây dựng và phát triển các phong trào Đoàn ngày thêm vững mạnh. Đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới, các đồng chí nguyên là cán bộ Khu Đoàn, cựu thanh niên xung phong tiếp tục có những đóng góp quý báu vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và thường xuyên quan tâm, dành nhiều tình cảm để hỗ trợ, dìu dắt lớp cán bộ Đoàn hiện nay hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong không khí ấm áp của buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống, hoạt động của Khu Đoàn Tây Nam Bộ qua các thời kỳ cách mạng. Trong suốt những năm đấu tranh giải phóng dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Khu ủy Tây Nam Bộ, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Khu Đoàn đã không ngại gian khổ, hi sinh, tích cực giữ cho mạng lưới cơ sở thông suốt rộng từ thành thị đến nông thôn, phát động các phong trào thanh niên xung phong đi dân công và phục vụ tiền tuyến, đấu tranh chính trị, chống bắt lính, xung phong sản xuất trong nông hội. Đặc biệt, hưởng ứng phong trào “Năm xung phong”, các Liên đội thanh niên xung phong đã dũng cảm vượt mọi nguy hiểm, khó khăn để vận chuyển vũ khí, hàng hóa, đưa rước cán bộ, thương binh trên tuyến đường 1C huyền thoại, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Bồi hồi ôn lại truyền thống vẻ vang của các thế hệ Đoàn đi trước, các đại biểu cũng bày tỏ sự tin tưởng thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ thanh niên xung phong trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, cũng tại buổi họp mặt, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện Ban Liên lạc Khu Đoàn Tây Nam Bộ và lãnh đạo Tỉnh đoàn đã cùng nhau cắt bánh mừng sinh nhật Đoàn lần thứ 86.
Trao tiền hỗ trợ xây nhà cho cựu cán bộ Đoàn, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn
Trao tiền hỗ trợ xây nhà cho cựu cán bộ Đoàn, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn


Dịp này, có 1 cựu cán bộ Khu Đoàn có hoàn cảnh khó khăn được nhận tiền hỗ trợ sửa chữa nhà, 6 cựu cán bộ Khu Đoàn, cựu thanh niên xung phong được nhận tiền hỗ trợ từ Ban Liên lạc Khu Đoàn Tây Nam Bộ và có 2 cựu cán bộ Khu Đoàn, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn được nhận hỗ trợ xây nhà, với trị giá mỗi căn là 30 triệu đồng do đồng chí Sơn Minh Thắng vận động tài trợ. Đồng thời, Ban Liên lạc Khu Đoàn Tây Nam Bộ đã trao cờ đăng cai tổ chức mặt truyền thống Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng khu Tây Nam Bộ năm 2018 cho đại diện Tỉnh đoàn Cà Mau.