Quảng Trị: Trao 40 tỷ đồng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp 2018

15:25 04/03/2018     881

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Hòa chung trong không khí sôi nổi của tuổi trẻ toàn tỉnh đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018), ngày 02/3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị đã tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2018 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”.
Gần 1000 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố Đông Hà đã tham dự lễ khởi động.


Trao 40 tỷ đồng hỗ trợ nguồn vốn vay khởi nghiệp, lập nghiệp và nguồn vốn tín dụng ưu đãi xây dựng các mô hình phát triển kinh tế của thanh niên Quảng Trị
Trao 40 tỷ đồng hỗ trợ nguồn vốn vay khởi nghiệp, lập nghiệp và nguồn vốn tín dụng ưu đãi xây dựng các mô hình phát triển kinh tế của thanh niên Quảng Trị

Trong chương trình buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao tặng kinh phí xây dựng công trình “Ánh sáng đô thị” trị giá 35 triệu đồng cho Thành Đoàn Đông Hà. Đây là kinh phí được trích từ nguồn kinh phí thực hiện Đề án xây dựng công trình thanh niên “Ánh sáng đường quê” giai đoạn 2016-2020 do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động triển khai trong toàn Đoàn.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã hỗ trợ nguồn vốn vay khởi nghiệp, lập nghiệp và nguồn vốn tín dụng ưu đãi xây dựng các mô hình phát triển kinh tế của thanh niên Quảng Trị trong năm 2018 có tổng kinh phí 40 tỷ đồng. 


Trao nguồn vốn vay trị giá 1,3 tỷ đồng hỗ trợ các mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên
Trao nguồn vốn vay trị giá 1,3 tỷ đồng hỗ trợ các mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên

Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, tại chương trình Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã trao nguồn vốn vay trị giá 1,3 tỷ đồng hỗ trợ 26 mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên. Nhân dịp này, Công ty TNHH Thương mại Thảo Ái đã trao 10 suất học bổng trị giá 5 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đông Hà. 
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Xuân Anh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn nhấn mạnh: “Với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, Tháng Thanh niên năm 2018 được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tập trung chỉ đạo triển khai với 8 nội dung hoạt động trên 5 nhóm lĩnh vực chính, như: Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, trọng tâm là tổ chức tốt đợt sinh hoạt truyền thống và cuộc thi “Tìm hiểu về biên giới và Bộ đội biên phòng”; sôi nổi triển khai các hoạt động đảm nhận các công trình, phần việc phát huy sức trẻ xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị;

Triển khai Cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo”, vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia hệ tri thức Việt số hóa, tổ chức diễn đàn “Sáng tạo trẻ”; tăng cường các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và lập nghiệp gắn với địa chỉ cụ thể; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, tuyên dương cán bộ, đoàn viên thanh niên tiêu biểu các cấp. Đồng thời, đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị xã hội sâu rộng, có ý nghĩa lớn đối với thanh niên, là dịp để thanh niên thể hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình đối với xã hội”.
Ngay sau lễ khởi động, tuổi trẻ Quảng Trị đã sôi nổi tham gia chuỗi các hoạt động ý nghĩa: xây dựng công trình “Ánh sáng đô thị”, tham gia tập huấn lái xe an toàn...